Thủ tướng Libya bị ám sát hụt

Thứ Năm, 10/02/2022 13:29  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-2, AAP đưa tin Thủ tướng Libya - Abdulhamid al-Dbeibah đã thoát chết trong gang tấc khi các phát súng bắn trúng xe của ông. 

Chính quyền nhận định đây là một vụ ám sát rõ ràng, trong bối cảnh các phe phái tranh chấp gay gắt để giành quyền kiểm soát chính phủ.

Vụ việc đang được điều tra trong bối cảnh Lybia lâm vào cuộc khủng hoảng quyền lực.

Dbeibah được bổ nhiệm vào tháng 3 với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) do Liên hợp quốc hậu thuẫn nhằm giám sát quá trình chuẩn bị cho một cuộc bầu cử vào tháng 12.

Thủ tướng Libya - Abdulhamid al-Dbeibah - Ảnh: AAP

Trong khi các phe phái kiểm soát các vùng khác của Lybia không công nhận GNU.

Liên Hợp quốc và các nước phương Tây cho biết họ tiếp tục công nhận GNU và kêu gọi các thể chế chính trị Libya tập trung vào việc tổ chức bầu cử.

Quốc hội tuần này cho biết sẽ không có cuộc bầu cử nào được tổ chức trong năm nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang