Tòa Tối cao Mỹ cho phép thực thi toàn bộ lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Thứ Ba, 05/12/2017 09:58  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-12, BBC đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết cho phép thực thi toàn bộ các điều khoản trong sắc lệnh cấm các công dân của 6 nước có cộng đồng Hồi giáo là chủ yếu được nhập cảnh vào Mỹ.

Theo đó, sắc lệnh của tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân các nước Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen nhập cảnh, dù chỉ với mục đích du lịch nếu không có liên hệ nào tại Mỹ (như người thân bảo lãnh). Ngoài ra trong danh sách còn có thêm 2 nước khác là CHDCND Triều Tiên và Venezuela.

Đây có thể được xem là chiến thắng tạm thời của ông Trump. Trước đó sắc lệnh gây phản ứng này đã làm nổ ra cuộc chiến pháp lý ở các tòa án cấp thấp hơn.

Người biểu tình phản đối sắc lệnh của Trump - Ảnh: AFP

Sau phán quyết, các tòa án liên bang ở San Francisco bang California và Richmond, bang Virginia – những nơi đã đệ đơn phản đối sắc lệnh sẽ được nghe các luận cứ xem sắc lệnh này có hợp hiến hay không.

Bình luận (0)

Lên đầu trang