Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản

Thứ Ba, 04/10/2022 12:59  | Anh Duy

|

(CAO) Các đài truyền hình Nhật Bản hôm 4-10 đưa tin nóng về vụ phóng tên lửa vào sáng sớm của CHDCND Triều Tiên.

Triều Tiên đã phóng một tên lửa, một hành động được cho là có chủ ý để thu hút sự chú ý của Tokyo và Washington.

Tên lửa đạn đạo đã di chuyển khoảng 4.500 km (2.800 dặm) trước khi rơi xuống biển Thái Bình Dương - đủ xa để bắn tới đảo Guam của Mỹ nếu nó đi theo quỹ đạo khác.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản kể từ năm 2017.

Vụ phóng đã chứng kiến ​​việc Nhật Bản đưa ra một cảnh báo hiếm hoi cho một số công dân.

Liên Hiệp quốc cấm Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Việc phóng tên lửa tới hoặc qua các quốc gia khác mà không có bất kỳ cảnh báo trước hoặc tham vấn nào cũng vi phạm các quy tắc quốc tế.

Hầu hết các quốc gia đều tránh làm điều đó hoàn toàn vì nó có thể dễ bị nhầm lẫn với một cuộc tấn công. Mặc dù nó không lớn bằng một vụ thử hạt nhân - có thể là tiếp theo - nhưng nó có thể được coi là hành động khiêu khích.

Người dân ở phía bắc Nhật Bản, bao gồm cả đảo Hokkaido, được cho là đã thức dậy bởi tiếng còi hú và cảnh báo bằng văn bản có nội dung: "Triều Tiên dường như đã phóng tên lửa. Vui lòng sơ tán vào các tòa nhà hoặc trú ẩn dưới lòng đất".

Khi tên lửa bay trên đầu, họ được cảnh báo là phải đề phòng các mảnh vỡ rơi xuống.

Các quan chức sau đó cho biết tên lửa đạn đạo tầm trung đã rơi xuống Thái Bình Dương, cách xa Nhật Bản.

Triều Tiên vừa phóng đi tên lửa vào sáng 4-10 - Ảnh: BBC

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ phóng tên lửa, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết Nhật Bản sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào để tăng cường khả năng phòng thủ bao gồm "khả năng phản công".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson gọi đây là một "quyết định nguy hiểm và liều lĩnh", gây "bất ổn" cho khu vực.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang làm việc cùng nhau để tăng cường khả năng phòng thủ, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Tuần trước, ba nước đã tập trận hải quân cùng nhau lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Vụ phóng tên lửa là vụ thứ năm được Bình Nhưỡng thực hiện trong một tuần.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã thông qua luật tuyên bố là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un loại trừ khả năng đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Bình Nhưỡng đã tiến hành sáu vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến 2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang