Triều Tiên: Vụ thử để chế ngự đe doạ hạt nhân của Mỹ

Chủ Nhật, 15/12/2019 15:24  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15-12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi tuyên bố Bình Nhưỡng đã tiến hành thành công một vụ thử nghiệm khác ở một địa điểm phóng vệ tinh.

Bình Nhưỡng nhấn mạnh đây là vụ thử mới nhất nằm trong lộ trình phát triển nhằm mục đích kiềm chế và chế ngự mối đe doạ hạt nhân của Mỹ.

Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử (chưa rõ là loại thử nghiệm nào) với tuyên bố để khắc chế đe doạ hạt nhân từ Mỹ - Ảnh: KCNA

Trước đó vào hôm 13-12, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử ở bãi phóng Sohae nhằm phát triển các loại vũ khí mới.

Tướng Pak Jong Chon của Triều Tiên được dẫn lời khẳng định: “Dữ liệu vô giá, kinh nghiệm và các công nghệ mới thu được trong các thử nghiệm gần đây của nghiên cứu khoa học quốc phòng sẽ được áp dụng đầy đủ cho việc phát triển một loại vũ khí chiến lược khác của Triều Tiên để ngăn chặn một cách chắc chắn và đáng tin cậy những mối đe doạ hạt nhân của Mỹ”.

Đây là vụ thử thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần ở bãi thử hạt nhân Sohae.

Bình luận (0)

Lên đầu trang