Trump dời ngày đọc thông điệp liên bang do Hạ viện phản đối

Thứ Năm, 24/01/2019 15:14  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 24-1, CNN đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dời ngày đọc Thông điệp liên bang cho đến khi “điểm nghẽn” là việc chính phủ Mỹ đã đóng cửa hơn 1 tháng nay được giải quyết.

Viết trên Twitter, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Trong khi chính phủ vẫn còn đóng cửa, bà Nancy Pelosi (Chủ tịch Hạ viện) yêu cầu tôi đọc thông điệp liên bang. Tôi đã đồng ý. Sau đó bà ấy thay đổi ý định bởi vì chính phủ đóng cửa, đề nghị tôi dời sang ngày trễ hơn. Đó là đặc quyền của bà ấy. Tôi sẽ đọc thông điệp khi nào tình trạng đóng cửa chấm dứt”.

Đến nay tình trạng đóng cửa đã qua hơn 33 ngày nhưng chưa tìm ra giải pháp. Ông Trump ra điều kiện mở cửa chính phủ trở lại chỉ diễn ra khi quốc hội thông qua ngân sách 5 tỷ USD cho ông xây bức tường biên giới với Mexico trong khi bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện từ chối cấp cho ông dù chỉ 1 xu.

Ông Trump và bà Nancy Pelosi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung - Ảnh: AP

Đây là đợt đóng cửa dài hơi nhất trong lịch sử Mỹ khiến 800.000 nhân viên liên bang lao đao vì làm việc không được trả lương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang