Trung Quốc bắt 11 người “tắc trách” dẫn đến lở đất ở Thâm Quyến

Thứ Bảy, 02/01/2016 10:17  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-1, BBC đưa tin 11 người đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ để điều tra các cáo buộc về việc họ chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, quản lý tắc trách dẫn đến thảm họa lở đất kinh hoàng ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Sơn Đông).

Các công tố viên thành phố Thâm Quyến cho biết một người điều phối hoạt động và một người giám sát khu bể chứa đất thải ra từ các địa điểm xây dựng gần đó, cùng giám đốc và phó quản lý một công ty phụ trách khu chứa đất và 7 người khác bị bắt. Họ bị buộc tội quản lý tắc trách, vô ý gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Trận lở đất ở Thâm Quyến đã gây thiệt hại nặng về người và của - Ảnh: Reuters

Vụ lở đất xảy ra khi hàng tấn đất thải từ các địa điểm xây dựng gần đó được chuyển đến trữ trong một khu mỏ cũ. Đống đất này được chứa trong các bể chứa cao đến 100 mét.

Vào sáng 20-12, khi gặp mưa, đất thải ra trong quá trình xây dựng biến thành bùn tràn xuống khu dân cư gây nên thảm họa.Đến nay đã có 74 người chết và mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang