Trung Quốc mua 300 chiếc Airbus trong chuyến thăm Pháp của ông Tập

Thứ Ba, 26/03/2019 11:02  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 26-3, Reuters đưa tin hãng chế tạo máy bay Airbus đã ký một hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD để bán cho Trung Quốc 300 chiếc máy bay.

Đây là hợp đồng lớn nhân chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình  đến Pháp và các quốc gia châu Âu khác, được xem là chiến thắng của hãng này trong bối cảnh đối thủ của họ, hãng Boeing đang dính bê bối về an toàn kỹ thuật của máy bay dòng MAX khiến uy tín của họ giảm sút. 

Theo hợp đồng ký kết, Trung Quốc sẽ mua 290 máy bay dòng A320 và 10 chiếc A350 thân rộng.

Các quan chức Pháp cho biết hợp đồng này trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Ông Tập trong chuyến thăm đến Pháp ngày 25-3 - Ảnh: Reuters

Trung Quốc hiện đang diễn ra các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng với Mỹ. Nước này cũng cấm các hãng bay nội địa khai thác các chuyến bay sử dụng máy bay 737 MAX của Boeing sau hai vụ tai nạn của hãng Lion Air và Ethiopian Airlines.

Hiện chưa rõ có sự liên hệ trực tiếp nào giữa việc mua hàng trăm chiếc Airbus với căng thẳng Mỹ - Trung gần đây hay không. Tuy nhiên các nhà quan sát nhận định Bắc Kinh có “lịch sử” gửi đi các thông điệp và tín hiệu ngoại giao qua các hợp đồng mua bán thiết bị, trong đó có máy bay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang