Xung đột sắc tộc ở Mali, ít nhất 135 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 24/03/2019 19:34

|

(CAO) Theo RT ngày 24-3 đưa tin, ít nhất 135 người thiệt mạng, trong một cuộc xung đột sắc tộc diễn ra tại một ngôi làng ở miền nam Mali. Một ngôi làng khác gần đó cũng bị tấn công nên số người thiệt mạng có thể là rất cao.

Ngôi làng Ogossagou, địa điểm xảy ra vụ việc là nơi sinh sống của những người chăn gia súc Fulani, đã bị một nhóm các tay súng tấn công vào sáng sớm. Những kẻ tấn công được cho là đến từ một bộ lạc khác. Vụ tấn công khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và ngôi làng hoàn toàn bị tàn phá.

Xung đột sắc tộcMali, ít nhất 135 người thiệt mạng - Ảnh: RT

Một ngôi làng Fulani gần đó là Welingara cũng bị tấn công, nhưng số người chết chưa được xác định. Đây là xem vụ tấn công đẫm máu nhất nước này, dù những cuộc bạo lực sắc tộc và tôn giáo vẫn thường xuyên diễn ra ở đây.

Hiện tại Pháp cũng đang hỗ trợ quân đội nước này ngăn chặn các vấn đề xung đột sắc tộc từ năm 2013, chủ yếu là ở miền Bắc. Tổng cộng có khoảng 4.500 binh sĩ Pháp được triển khai đến khu vực Sahel, phần lớn trong số họ đóng quân ở Mali.

Bình luận (0)

Lên đầu trang