Tổng thống Mỹ bất ngờ đến thăm Ukraine giữa chiến sự căng thẳng

Thứ Hai, 20/02/2023 20:51  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 20-2, CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine, một động thái thể hiện sự ủng hộ lớn của Washington trước mốc một năm cuộc tấn công của Nga nhắm vào nước này.

Chuyến thăm diễn ra khi Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp các chiến tuyến ở phía đông Ukraine.

Còi báo động không kích đã vang lên khắp thủ đô Ukraine hôm 20-2 khi Biden đến thăm Kyiv, nhưng không có báo cáo nào về các cuộc không kích hoặc tên lửa của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksiy cho biết ông và Biden đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa trong chuyến thăm. Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ công bố thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Biden đến thủ đô Ukraine một ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng, dự kiến ​​đặt ra các mục tiêu của Nga trong năm thứ hai của cuộc tấn công mà ông đã phát động vào ngày 24-2 năm ngoái.

Ông Biden và tổng thống Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ hôm 20-2 - Ảnh: Getty

Cho đến nay, Nga chỉ giành được rất ít thắng lợi trong các cuộc tấn công vào các chiến hào đóng băng dọc theo mặt trận phía đông trong những tuần gần đây.

Chuyến thăm gây bất ngờ cho truyền thông

Bình luận (0)

Lên đầu trang