Tổng thống Nam Phi từ chức vì áp lực của đảng cầm quyền

Thứ Năm, 15/02/2018 11:38  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15-2, BBC đưa tin tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã bất ngờ từ chức vì áp lực đến từ nội bộ đảng cầm quyền ANC.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Zuma cho biết ông từ chức ngay lập tức nhưng không đồng thuận với phán quyết của đảng ANC. Đảng này cảnh báo nếu ông Zuma không tự nguyện từ chức, ông có thể phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu phế truất ở quốc hội.

Ông Zuma bắt đầu cầm quyền từ năm 2009. Những năm gần đây ông đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng, khiến đất nước phát triển trì trệ.

Bị ép từ chức, ông Zuma mở đầu bài phát biểu trên truyền hình bằng cách giễu cợt cánh nhà báo, hỏi họ vì sao lại nhìn sự việc một cách nghiêm trọng như vậy. 

 Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma - Ảnh: EPA

Dù từ chức nhưng ông cam kết sẽ tiếp tục cống hiến sức lực phục vụ cho người dân Nam Phi cũng như ANC. Ông nguyện sẽ cống hiến …suốt cuộc đời.

Việc ông Zuma từ chức đã chính thức kết thúc một thời đại cầm quyền. Nhiều người đã đổ ra ăn mừng trước quyết định này.

Phó tổng thư ký ANC - Jessie Duarte nhấn mạnh: “Tổng thống Zuma vẫn còn là một thành viên chủ chốt của ANC. Đảng muốn tri ân những đóng góp của ông trong thời gian qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang