Cảnh báo sai, máy bay chở 110 người suýt bị ông Putin ra lệnh bắn hạ

Thứ Hai, 12/03/2018 10:04  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 12-3, Reuters đưa tin tổng thống Nga Putin từng ra lệnh bắn hạ một máy bay chở hành khách được báo cáo có mang một quả bom và đang nhắm mục tiêu tấn công buổi khai mạc Thế vận hội Mùa đông Sochi vào năm 2014.

Trong một đoạn film dài 2 tiếng đăng tải trên Internet, ông chủ điện Kremlin cho biết chiếc máy bay này bay từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị không tặc khống chế khi Thế vận hội sắp diễn ra.

Ông đã ra lệnh bắn hạ nhưng sau đó phát hiện đây là một cảnh báo sai. Chiếc máy bay nhờ đó đã không bị bắn.

Đoạn film được công bố trên Internet trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18-3 mà ông Putin được dự báo sẽ chiến thắng áp đảo.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: Reuters
Ông Putin tiết lộ thêm chiếc máy bay này của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Pegasus Airlines, là loại Boeing 737-800 bay từ Kharkiv đến Istanbul, chở theo 110 người.

Trong đoạn film, ông Putin cũng khẳng định sẽ không bao giờ trao trả bán đảo Crimea cho Ukraine, nơi Moscow đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Ông còn cho biết mình có thể tha thứ cho một số việc nhưng “không phải là tất cả”, đặc biệt là sẽ không tha thứ cho những hành động “phản bội”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang