Triều Tiên có thể đang chế tạo tên lửa đẩy lớn nhất từ trước tới nay

Chủ Nhật, 31/12/2017 20:35  | Huy Bân

|

(CAO) Tên lửa đạn đạo được Triều Tiên bắn thử sáng 14-5-2017, đã đạt độ cao hơn 2.000km, khiến nhiều người sửng sốt. Tuy nhiên, sắp tới có dự đoán, Triều Tiên sẽ chế tạo tên lửa loại này thế hệ mới.

Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật lấy thông tin từ một người Triều Tiên đào tẩu cho biết, ông Kim Jong-un đã ra lệnh quân đội phát triển một tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo của tên lửa đạn đạo tầm xa Unha-3, đặt tên là Unha-4. Nguồn tin cũng tiết lộ, một số công đoạn để sản xuất loại tên lửa mới này đã hoàn thiện. Nhưng kế hoạch cho việc phóng thử nghiệm có thể sẽ diễn ra vào ngày 9-9-2018, nhân kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh Triều Tiên.

Hàn Quốc lo ngại chiến tranh sinh học từ Triều Tiên
 

Theo chuyên trang về tên lửa của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Triều Tiên đang sở hữu tên lửa đạn đạo (ICBM) có tên Taepodong-2, với tầm bắn tới từ 10.000 - 15.000 km (3 tầng động cơ), hoặc từ 4.000 - 10.000 km (2 tầng động cơ). Khi được sử dụng làm tên lửa đẩy vũ trụ, Taepodong-2 có tên gọi Unha-3.

Trước đó, Triều Tiên cũng xác nhận đang có kế hoạch phóng một tên lửa mới để đưa vệ tinh vào không gian. Đồng thời tái khẳng định việc phát triển công nghệ không gian và phóng vệ tinh là quyền hợp pháp của Bình Nhưỡng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang