Trump nói đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra “tích cực”

Thứ Sáu, 16/08/2019 10:57  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-8, Reuters dẫn lời tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ - Trung đã tiến hành các cuộc đàm phán thương mại “tích cực”, đồng thời dự báo họ sẽ tiếp tục gặp nhau vào tháng 9 tới, mặc dù thuế Mỹ áp thêm lên hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 125 tỉ USD, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-9.

Chiêu “vừa đánh, vừa đàm” này của Trump đã khiến Trung Quốc chán ngán. Dù ông dùng những mỹ từ như “tích cực”, “tốt đẹp” đến nói về các cuộc đàm phán, nhưng Bắc Kinh vẫn cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa nếu Mỹ tiếp tục có động thái gia tăng thương chiến.

Trump cho biết các nhà đàm phán giữa hai bên đã có “một cuộc thảo luận rất tốt đẹp vào đầu tuần này”, trước khi chính quyền Mỹ quyết định hoãn áp 150 tỉ USD giá trị thuế lên các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc, từ đồ chơi, điện thoại di động, máy tính xách tay đến máy tính bảng.

Thương chiến Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh: Reuters

Trump cũng cho rằng Trung Quốc sẽ không áp thuế trả đũa. Ông nói: “Họ (Trung Quốc) rất muốn đạt được một thoả thuận”.

Thương chiến Mỹ - Trung đến nay đang làm thị trường toàn cầu chao đảo, trong khi tín hiệu kết thúc thương chiến vẫn còn mù mờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang