Chém tổ trưởng thương tật 40% vì… không đòi được lương!

Thứ Sáu, 30/09/2022 13:49

|

(CAO) Ngày 30/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Sầm Văn Tuấn (SN 1993, trú Hòa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An) 12 năm tù về tội giết người, buộc tiếp tục bồi thường cho người bị hại 100 triệu đồng (đã bồi thường 10 triệu đồng).

Theo hồ sơ, Tuấn và Bùi Duy Mạnh đều là công nhân làm việc tại công trình Champanama thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

Mạnh là tổ trưởng nên có nhiệm vụ nhận tiền và phát lương cho công nhân trong tổ xây dựng. Từ tháng 10/2020, do công trình chậm trả lương nên Tuấn thường xuyên hỏi và gây sự chửi Mạnh.

Bị cáo Sầm Văn Tuấn tại tòa.

Khoảng 23h30’ ngày 17/12/2020, sau khi đi ăn uống, Mạnh về lán trại trong công trình Champanama gặp Tuấn và Sầm Văn Luật (em Tuấn). Tuấn hỏi Mạnh về việc nhận tiền lương, Mạnh nói để sáng mai nói chuyện.

Tuy nhiên, trong lúc Mạnh đang đứng  trao đổi  với Luật, thì Tuấn đi vào khu vực bếp của lán trại lấy 1 con dao chém nhiều nhát vào người Mạnh. Mạnh vùng ra bỏ chạy thì Tuấn chém thêm một nhát nữa.

Sau khi bị chém Mạnh được công nhân trong lán đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 40%.

Tuấn sau đó bị cônh an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang