Anh rể và em vợ “hợp tác” đưa người Trung Quốc vào Việt Nam ở trái phép

Thứ Hai, 22/11/2021 18:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trang (29 tuổi) và anh rể Tuấn (37 tuổi) nhiều lần thuê nhà tại Đà Nẵng rồi cho nhiều người Trung Quốc đến ở dù những người này không có giấy tờ hợp pháp (hộ chiếu, thị thực); thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” đối với Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1992; ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) và Trần Nhật Minh Tuấn (SN 1984; ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng).

Hai bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang và Trần Nhật Minh Tuấn.

Theo cáo trạng, ngày 24-7-2020, Công an các đơn vị và địa phương kiểm tra nhà 2K (Lô 10) Bùi Viện (P.Hòa Cường Nam), phát hiện 8 người Trung Quốc lưu trú không có thị thực, nhập cảnh trái phép Việt Nam. Danh tính người Trung Quốc gồm: Wang Chao Feng (SN 1993), Lin Qing Chi (SN 1977), Wang Pei Shan (SN 1994), Long Zhi Yong (SN 1992), Wang Ping Zhong (SN 1989), Wang Dong (SN 1990), Zhan Ai Yan (SN 1989) và Wang Yuan Zhong (SN 1984).

Công an điều tra làm rõ, qua giới thiệu của Trang, Tuấn (anh rể Trang) quen biết ông Chen Hailin (A Xưng, quốc tịch Trung Quốc). Cuối tháng 6-2020, A Xưng liên hệ qua Wechat nhờ Tuấn thuê giúp nhà cho Wang Chao Feng và Lin Qing Chi (cùng ngụ huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Tuấn thuê nhà 82 Sơn Thủy Đông 3 (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) do chị Lê Thị Thủy (SN 1975; ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) làm chủ với giá 20 triệu đồng/tháng.

Tuấn biết 2 khách không có giấy tờ cư trú hợp pháp (hộ chiếu, thị thực) nhưng vẫn giới thiệu thuê nhà để hưởng 2 triệu đồng. Tuấn nói dối với chủ nhà là giấy tờ của khách đang được gia hạn. Ngày 28-6-2020, hai khách đến ở và buổi tối thì 6 người Trung Quốc khác nữa đến ở. Sau đó chị Thủy nhiều lần yêu cầu Tuấn bổ sung giấy tờ cho khách nhưng Tuấn không thực hiện được.

Ngày 19-7-2020, Tuấn, Trang và nhóm người Trung Quốc bàn bạc, chuyển nhà đến thuê nhà số 2K Bùi Viện (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) do Trang đứng thuê. Chủ nhà đồng ý cho thuê 30 triệu đồng/tháng nhưng Trang lấy tiền nhóm khách 40 triệu đồng/tháng.

Trang không thông báo với chủ nhà về việc cho người Trung Quốc thuê lại nhà. Trang lấy 195 triệu đồng của khách, 20 triệu đồng do 2 Trung Quốc nhờ đổi tiền Việt Nam và 15 triệu đồng tiền đảm bảo an toàn an ninh.

Sợ chủ nhà biết khách ở trái phép nên Trang liên hệ Công an báo sự việc. Công an kiểm tra phát hiện sự việc sau đó điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng.

Theo điều tra, Tuấn 2 lần tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 66,7 triệu đồng; Trang một lần tổ chức cho 8 người thu lợi hơn 64,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải. HĐXX tuyên phạt Tuấn 6 năm tù, Trang 5 năm tù; phạt bổ sung Tuấn 15 triệu đồng, Trang 10 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang