Phạt 18 tháng tù đối tượng đánh công an khi bị nhắc nhở phòng chống dịch

Thứ Hai, 06/09/2021 20:38

|

(CAO) Chiều 6/9, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ", tuyên phạt bị cáo Bùi Chí Quang (tên thường gọi là Quang Nếp, SN 1982, trú P.1, TP.Đà Lạt) 18 tháng tù giam.

Theo nội dung vụ án, Bùi Chí Quang là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định.

Vào 17h 30' ngày 29/7, Quang và một người bạn tên Hà (không rõ nhân thân, lai lịch) ngồi nhậu tại Bến xe Tùng Nghĩa, P.1, TP.Đà Lạt. Đến khoảng 18h30' cùng ngày, các ông Bùi Văn Mừng (SN 1970) và Hồ Văn Trực (SN 1969) - cùng trú H.Lâm Hà - Lâm Đồng) là lái và phụ xe buýt BS: 49B-012.63 đến khu vực bến xe trên để bỏ hàng, Quang đi đến, dùng tay đấm vào mặt ông Mừng rồi đuổi, đánh ông Trực nhưng không trúng.

Ông Đào Ngọc Kiệm (cán bộ Công an P.1- Đà Lạt) đang ở gần đó tới can ngăn, Quang bỏ đi, còn ông Mừng và ông Trực điều khiển xe buýt về Công ty trên đường Tô Hiến Thành - Đà Lạt.

Bị cáo tại phiên toà

Khoảng 15 phút sau đó, Tổ công tác của Công an P.1 - Đà Lạt gồm các ông: Lê Văn Nhung, Nguyễn Tuấn Duy, Trần Văn Hiếu đến bến xe trên tuần tra, thấy Quang không đeo khẩu trang, đang ngồi uống rượu tại đây nên Tổ công tác yêu cầu Quang về nhà để đảm bảo phòng tránh dịch Covid-19.

Đối tượng không chấp hành mà còn lớn tiếng thách thức rồi ném đĩa xốp đựng thức ăn xuống đất, lao vào dùng tay phải đấm một cái trúng vào vùng thái dương đồng chí Lê Văn Nhung. Tổ công tác đã lập biên bản hành vi tấn công cán bộ đang thi hành công vụ của đối tượng và đưa về trụ sở, sau đó báo cáo và bàn giao Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt.

Qua lấy lời khai với đối tượng, nhân chứng, người liên quan; đấu tranh làm rõ, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng từng được đưa đi tập trung cai nghiện chữa bệnh tại Trung tâm 05-06 tỉnh Lâm Đồng, thời hạn 12 tháng.

Hành vi trên của đối tượng phạm vào tội "Chống người thi hành công vụ", tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị bắt tạm giam nga sau đó. Bị hại Lê Văn Nhung bị đánh chấn thương phần mềm, từ chối giám định thương tật, không yêu cầu bồi thường với đối tượng, chỉ đề nghị xử lý hành vi của Quang theo quy định pháp luật.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan bảo vệ pháp luật TP.Đà Lạt quyết định xử án điểm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung; thủ tục rút gọn nên Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát sớm kết thúc điều tra vụ án, truy tố đối tượng ra toà án xét xử. Thẩm phán Nguyễn Thị Huyền - Chánh án TAND TP.Đà Lạt làm chủ toạ phiên toà xét xử vụ án.

Tại phiên toà, bị cáo Quang thừa nhận hành vi cản trở, chống đối, dùng vũ lực đánh lực lượng thi hành công vụ như cáo trạng truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Bùi Chí Quang đã xâm phạm vào hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và TT-ATXH tại địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; bản thân bị cáo biết rõ quy định của địa phương là bắt buộc công dân đeo khẩu trang và không được tụ tập nơi công cộng; song bị cáo không chấp hành mà cùng bạn bè tập trung ăn nhậu nơi công cộng, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, bị cáo không chấp hành mà còn có hành vị chống đối, đánh lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Do bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 29/7/2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang