(CATP) Thời gian qua, Báo CATP (Chuyên đề Công an TPHCM) đã có nhiều loạt bài phản ánh về những dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Vũng Tàu, trong số đó có trường hợp tài sản công là mặt bằng và cơ sở vật chất của bệnh viện này tại số 104 Trần Hưng Đạo (Phường 1, TP.Vũng Tàu) suốt gần 3 năm bị chiếm dụng kinh doanh miễn phí mà bệnh viện không hề biết, gây bức xúc cho y bác sĩ và dư luận người dân.
Trong quá trình cung cấp thông tin cho Báo CATP, đại diện Bệnh viện Vũng Tàu cũng khẳng định là đã chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, thông báo cho bên thuê là ông Võ Anh Tuấn - nhân viên phòng Hành chính tổ chức (HCTC) phải bàn giao, trả lại mặt bằng từ tháng 4/2022, quán cà phê đang hoạt động là "bán ngoài vỉa hè”.
Tuy nhiên, sau loạt bài báo phản ánh, lúc 7 giờ ngày 27/12/2024, Bệnh viện Vũng Tàu đã lập một đoàn kiểm tra do Phòng HCTC chủ trì đến hiện trường và ghi nhận bằng văn bản: "mặt bằng này đang kinh doanh quán cà phê, chúng tôi đã yêu cầu quán chấm dứt không được sử dụng mặt bằng trên và đã khóa cửa", thực hiện niêm phong theo quy định.
Từ đơn thư phản ánh của người dân về tài sản công bị khai thác gây thất thoát cho Nhà nước tại số 104 Trần Hưng Đạo (P1, TP.Vũng Tàu), ngày 14/01/2025, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã có Công văn số 85/CSKT-D94 gửi Sở Y tế tỉnh BR-VT, trong đó đã kết luận một số sai phạm xung quanh những vấn đề báo nêu như sau:
Tăng thêm danh mục cho thuê ki-ốt ăn uống (bán đồ đóng gói sẵn) và gộp 2 tài sản cho thuê là nhà dinh dưỡng và khu nhà ăn uống thành một tài sản để tổ chức đấu giá cho thuê tài sản là không đúng theo khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1100/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại Bệnh viện Vũng Tàu. Hiện, tại đây mọc lên một số ki-ốt bán đồ ăn uống ngay sát khoa cấp cứu, không biết việc này có được cơ quan chức năng cấp phép không?

Xây ki-ốt bán hàng cạnh Khoa cấp cứu.
Sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty Eximvas chưa đúng quy định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 32/2024/TT-BTC để đưa ra giá khởi điểm nhà phục vụ ăn uống cho thuê (căn tin) và nhà dinh dưỡng. Bệnh viện Vũng Tàu có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý, để cho ông Võ Anh Tuấn sử dụng tài sản của bệnh viện được giao quản lý (mặt bằng số 104 Trần Hưng Đạo, P1, TP.Vũng Tàu)... Điều này đặt ra câu hỏi, vậy chi phí tổ chức thẩm định ai chi trả? và việc đấu thầu không thành công dẫn đến tình hình không có căn tin phục vụ người dân như hiện nay ai chịu trách nhiệm?
Theo thông tin chúng tôi có được, Bệnh viện vũng Tàu cũng vừa có báo cáo nội dung vụ việc lên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế theo QĐ số 3 ngày 10/3/2025 để giải trình đơn thư của công dân về việc lãnh đạo bệnh viện thiếu trách nhiệm giám sát, buông lỏng quản lý, để nhân viên cấp dưới là Võ Anh Tuấn thực hiện các hành vi kinh doanh trên tài sản công do mình quản lý và các vi phạm trong quy trình đấu giá tài sản công tại bệnh viện.

Mặt bằng của Bệnh viện Vũng Tàu bị kinh doanh "chui"
Với thời gian "kinh doanh chui" trên tài sản Nhà nước từ tháng 4/2022 đến cuối tháng 12/2024 là 32 tháng, số tiền thất thoát sẽ là bao nhiêu? Cơ quan chức năng cần làm rõ để thu hồi lại tài sản (tiền cho thuê) cho Nhà nước. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này?
Ngày 24/3, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Tấn Bản - Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT để xin cung cấp một số thông tin liên quan đến những vụ việc khiếu nại xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu, trong đó có nêu về việc bệnh viện tự xây dựng ki-ốt ngay cạnh khoa cấp cứu có được cấp phép không? có bảo đảm PCCC hay vệ sinh an toàn thực phẩm không? Việc tổ chức đấu giá tải sản công tại bệnh viện có tuân thủ theo Quyết định số 1100 /QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT không? Việc Công an tỉnh BR-VT có văn bản xác định mặt bằng số 104 Trần Hưng Đạo bị kinh doanh "chui" suốt 3 năm trời, trách nhiệm thuộc về ai?...
Sau khi nhận được yêu cầu từ phóng viên, ông Nguyễn Tấn Bản đã chỉ đạo Văn phòng Sở ra văn bản số 1085/SYT-VP ngày 24/3/2025 gửi Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Thanh tra Sở Y tế "giải trình theo đề nghị của Báo Công an TPHCM" và gửi về Ban Giám đốc để trả lời báo trước ngày 30/3/2025, nhưng đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được phúc đáp từ sở này.
Hiện chúng tôi vẫn chờ phúc đáp của Sở y tế tỉnh BR-VT để trả lời thắc mắc của bạn đọc và tiếp tục thông tin khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng