Hai án tử cho đường dây đưa gần 50kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

Thứ Sáu, 21/04/2023 16:55

|

(CAO) Vì hám lợi, các bị cáo đã bất chấp nhận lời giao nhận số lượng ma túy rất lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ngày 21-4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hồ Thái Hồng (SN 1983, ngụ Bến Tre) và Lê Hoàng Thanh Danh (SN 1993, ngụ TP Thủ Đức) cùng mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, lúc 12 giờ ngày 31-01-2021, cơ quan chức năng phát hiện Lê Hoàng Thanh Danh điều khiển xe máy đến đường TL19, Tổ 1, Khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, Quận 12 rồi dừng xe giấu một túi nylon tại mé bờ kênh.

Lập tức, Tổ công tác mời Danh về trụ sở Công an phường Thạnh Lộc làm rõ. Danh khai nhận túi nylon vừa cất giấu có chứa ma túy.  Lực lượng Công an đã thu giữ trong túi có 999,36 gam Ketamine.

Theo Danh, số ma túy bị bắt quả tang lấy từ nhà của Hồng mang đi giao cho đối tượng tên Tâm ở điểm hẹn mé bờ kênh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồng tại nhà số 31/15B, Ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn,  Công an thu giữ gần 30kg Methamphetamine và gần 19 kg Ketamine.

Hai bị cáo Hồng và Danh nhận mức án tử hình

Mở rộng điều tra, cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Hồ Thái Hồng đang điều khiển xe máy trên đường về quê nên tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM.

Tại CQĐT, Hồng khai nhận khoảng năm 2016 có quen biết một người tên Đức (không rõ lai lịch) sống ở Campuchia. Sau đó, Đức đề nghị Hồng phụ giúp Đức nhận và giao ma túy cho Đức, Hồng đồng ý.

Hồng nói cho Lê Hoàng Thanh Danh biết việc phụ giúp Đức giao, nhận ma túy và rủ Danh tham gia. Hồng giao chìa khóa nhà của Hồng tại số 31/15B Ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cho Danh để thuận tiện việc nhận và lấy ma túy đi giao.

Hồng đã giúp Đức nhận, giao ma túy 02 lần. Trong đó, lần 1, khoảng giữa tháng 11/2020, Đức sử dụng ứng dụng mạng xã hội liên lạc với Hồng nói ma túy sẽ chuyển từ Campuchia về TPHCM.

Sau đó, có một người đi xe ô tô đến và cùng Danh đưa 01 túi thể thao chứa khoảng 20 kg ma túy các loại vào nhà Hồng. Số ma túy này, Hồng và Danh chia nhau giao cho khách hàng theo địa chỉ của Đức đưa cho.

Hồng và Danh nhận tiền công 130 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Lần 2, khoảng 22 giờ ngày 30-01-2021, Đức tiếp tục sử dụng mạng xã hội liên lạc báo ma túy sẽ về TPHCM. Hồng liên lạc với Danh yêu cầu nhận hàng. Danh nhận ma túy cất giấu vào phòng ngủ trong nhà Hồng thì bị khám xét thu giữ như trên.

Cáo trạng xác định, Hồng và Danh phải chịu trách nhiệm với khối lượng ma túy gần 50kg bị bắt quả tang và khám xét thu giữ.

Đối với đối tượng tên Đức cũng các đối tượng giao ma túy và nhận ma túy từ Hồng và Danh, do cả hai khai không rõ về nhân thân, lai lịch và địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở điều tra, xác minh làm rõ để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang