Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": LS Đặng Đình Mạnh vắng mặt khi bị triệu tập lần 2

Thứ Sáu, 14/04/2023 11:33

|

(CATP) Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An xác nhận thông tin: Sáng 12-4, ông Đặng Đình Mạnh đã không đến làm việc theo giấy triệu tập. Ông Mạnh là một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ”, tọa lạc tại ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT gửi giấy triệu tập lần 2 đề nghị ông Đặng Đình Mạnh có mặt tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Long An tại số 46 - 48 Võ Văn Tần (phường 2, TP.Tân An) vào lúc 8 giờ ngày 12-4. Nội dung được ghi rõ, làm việc liên quan đến tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Đây là lần thứ 2 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh gửi giấy triệu tập ông Mạnh đến làm việc. Tuy nhiên, cả 2 lần ông Mạnh đều không có mặt. Tới đây, cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục có giấy triệu tập lần 3, nếu khi đó ông không đến làm việc thì cơ quan điều tra sẽ có biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Còn biện pháp như thế nào thì cơ quan chức năng vẫn chưa nói rõ, tuy nhiên sẽ căn cứ vào quy định của Luật Tố tụng hình sự để thực hiện.

Tháng 3-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) với nội dung: ông Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ngoài ông Đặng Đình Mạnh, ngày 09-3, Công an tỉnh Long An tiếp nhận tin báo tội phạm từ A05 liên quan luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TPHCM) về cùng nội dung trên.

Về vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" đóng tại ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo gồm: Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TPHCM). Tháng 11-2022, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm các bị cáo tại "Tịnh thất Bồng Lai", tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Cùng tội này, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi người nhận 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ của bà Cao Thị Cúc, địa chỉ số 191A (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) cũng chính là địa chỉ của "Tịnh thất Bồng lai" do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa chuyển giao.

Lấy mẫu xét nghiệm ADN tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Qua kết quả kiểm tra, xác minh tố giác nêu trên, ngày 13-10-2022, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc để điều tra, làm rõ hành vi giả chùa, giả sư và giả trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản của các Mạnh Thường Quân.

Sau đó, cơ quan chức năng 3 lần triệu tập những người sinh sống tại hộ bà Cúc để làm rõ các nội dung trong vụ án. Song, những người sinh sống tại đây không chấp hành, buộc cơ quan này phải tiến hành biện pháp tố tụng dẫn giải theo quy định. Quá trình thực hiện quyết định dẫn giải được tiến hành theo đúng quy định pháp luật có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, những người được dẫn giải hợp tác với cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang