Đường dây buôn 50 bánh heroin và 36kg ma túy tổng hợp tại TPHCM: 2 án tử hình

Thứ Ba, 22/11/2022 19:10

|

(CAO) Ngày 22-11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kiều Văn Quyết (SN 1991, quê Hà Nội) và Nguyễn Thành Trung (1996, quê Hà Tĩnh) cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chiếc va ly "chết chóc"

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27-2-2020, tại trước nhà số 322 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Kiều Văn Quyết bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt quả tang khi vừa xuống taxi đang cất giữ một chiếc vali bên trong có 17 gói nilon màu vàng kết quả giám định là ma túy ở thể rắn trọng lượng gần 17 kg; 1kg ma túy dạng hàng khay, 1 kg ma túy đá, 6,5 viên thuốc lắc hình đầu lâu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quyết khai nhận quen biết với 2 đối tượng An và Toản. Khi biết An, Toản mua bán ma túy, Quyết đến nhà Toàn tại phòng trọ xin được đi giao ma túy cho An, Toản để lấy tiền công. Khoảng 03 giờ ngày 27-02-2020, Quyết đang ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú thì nhận được điện thoại của An kêu đến gặp Toản tại khu đường sắt ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương lấy ma túy đem giao khách, Quyết đồng ý.

Trước khi đi, theo lời dặn, Quyết liên hệ với Nguyễn Thành Trung lấy chìa khóa căn nhà ở đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú để lấy ma túy từ Bình Dương đưa về cất giấu.

Đúng 07 giờ ngày 27-02-2020, Quyết đón xe Grab đến phòng 204 khách sạn Kim Vân (số 322 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) gặp Trung lấy chìa khóa.

Sau đó, Quyết đi taxi lên Bình Dương nhận hàng. Lên đến nơi, Quyết liên lạc với Toản, đứng đợi khoảng 5 phút thì có một thanh niên chạy xe máy ra đón, chở Quyết đi mua chiếc vali.

Sau đó, Quyết và người thanh niên đến phòng trọ số 5, tại đây, Quyết và người thanh niên gặp Toản cùng nhau bỏ ma túy vào vali.

 Quyết đón taxi đi từ Bình Dương về lại TPHCM cùng vali chứa ma túy để mang vào địa điểm cất giấu thì bị phát hiện bắt giữ.

Trước đó, Quyết từng lấy ma túy theo chỉ đạo của An, giao cho khách, nhận 240 triệu và chuyển vào tài khoản của Trung.

Mỗi chuyến đi nhận hàng Quyết nhận tiền công 4 triệu. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và ra thông báo truy tìm các đối tượng Nguyễn Thành An, Trần Ngọc Toản, Nguyễn Hoàng Vũ khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Công an TPHCM cũng đã ra quyết định tách vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thành An và đồng phạm thực hiện.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử và bị tuyên án tử này chỉ là mắt xích trong đường dây ma túy tổ chức hoạt động hết sức tinh vi, được Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị của Bộ Công an triệt phá thành công, thu giữ lượng tang vật lên đến 50 bánh heroin, 35 kg ma túy đá, 1 kg ma túy dạng khay…

Đường dây mua bán ma túy tinh vi

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng hình sự Công an TP.HCM phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán tàng trữ và vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình thu thập hồ sơ, chứng cứ, xác định đường dây do hai đối tượng Nguyễn Hoàng Danh (SN 1997) và Đặng Xuân Hải (SN 1960, cùng tạm trú Q.Tân Bình) cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhận thấy đây là một tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô rất lớn, được tổ chức hết sức tinh vi gồm nhiều nhánh nhỏ hoạt động khắp các tỉnh TP.HCM, Bình Dương… nên rất khó phát hiện và kiểm soát.

Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Phòng 3 - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an lên phương án triệt phá đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của mình, sau một thời gian ngắn Ban chuyên án đã nắm được đầy đủ hành tung của các đối tượng cũng như cách thức hoạt động của chúng. Khoảng 9 giờ sáng 25-2-2020, Nguyễn Hoàng Danh hẹn Trần Minh Hải đến một quán cà phê nằm ở vòng xoay Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh để nhờ mang ma túy đi giao cho khách.

Tại đây, Danh giao cho Hải một bánh heroin đi giao cho một đối tượng tên Hạnh (chưa rõ lai lịch) tại điểm hẹn trước cổng chợ Thái Bình (Q.1). Sau đó, Hải treo bánh heroin trên chiếc xe SH của mình chạy ra điểm hẹn.

Lúc này, Hạnh nói Phạm Thị Mỹ Trinh (SN 1978, ngụ Q.1) đi xe đạp đến lấy ma túy. Sau đó, Hạnh xuất hiện trả cho Hải 210 triệu đồng. Hải mang tiền về quán cà phê giao cho Danh và được trả công 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày thì Hạnh chê bánh heroin không đạt chất lượng nên yêu cầu “đổi hàng”. Danh đồng ý và sai Hải tiếp tục theo kịch bản như cũ mang một bánh heroin ra trước cổng chợ Thái Bình để đổi.

Bị cáo Quyết và Trung tại tòa

Khi Phạm Thị Mỹ Trinh vừa đến lấy bánh heroin mới và để lại bánh heroin cũ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Cùng lúc đó, Danh và Hải cũng bị một tổ trinh sát khác theo dõi từ trước khống chế. Khám xét nơi ở của Danh tại một nhà nghỉ nằm trên đường Thăng Long (P.4, Q.Tân Bình), Cơ quan Công an thu giữ thêm 5 bánh heroin.

Ngoài ra, một tổ trinh sát khác cũng đồng thời khám xét một phòng khác nằm ở tầng trên của nhà nghỉ này bắt quả tang Đặng Xuân Hải cùng tang vật 5 bánh heroin, 11kg ma túy đá.

Hải khai nhận 5 bánh heroin là của Danh gửi và 11kg ma túy đá của một đối tượng khác gửi nhờ cất giữ. Qua đấu tranh khai thác, Danh khai mua ma túy từ một đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) tại chung cư Thế kỷ 21 (P.25, Q. Bình Thạnh).

Khám xét một căn hộ tại đây, cơ quan Công an thu thêm 20 bánh heroin, 5 bịch ma túy đá, 3 bịch chứa viên nén màu hồng cùng một số loại ma túy tổng hợp khác.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, cơ quan Công an bắt thêm Kiều Văn Quyết (SN 1991, quê Hà Nội); Nguyễn Thành Trung và Trần Đình Trung (SN 1990, cùng quê Hà Tĩnh); Đoàn Giai Trung (SN 1975, ngụ Q. Bình Thạnh) cùng tang vật lên đến 18 bánh heroin, 1kg ma túy dạng hàng khay, 1 kg ma túy đá, 6,5 viên thuốc lắc hình đầu lâu…

Như vậy, tổng cộng Ban chuyên án đã thu giữ tang vật lên tới 50 bánh heroin, 35 kg ma túy đá, 1kg ma túy dạng hàng khay, 3 gói chứa nhiều viên hồng phiến, 6,5 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang