Vì 600 ngàn tiền công, tài xế trả giá bằng 5 năm tù

Thứ Tư, 16/11/2022 14:21

|

(CAO) Ngày 16-11, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trí (SN 1984, ngụ An Giang) mức án 5 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Theo cáo trạng, ngày 14-8-2020, Nguyễn Văn Trí nhận điện thoại của đối tượng tên Vũ (không rõ nhân thân lại lịch) ở tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thuê Trí điều khiển xe tải chở hàng từ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về TPHCM với giá là 600 ngàn đồng.

Ngày 15-8-2020, Vũ đi xe máy đón Trí tại ngã tư chợ Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cả hai, đến rừng cao su tại khu vực biên giới giao nhận xe ô tô tải, loại 18 tấn, BS: 77C-096.82.

Trên xe đã được chất đầy hàng hoá, phủ bạt kín. Sau đó, Vũ chạy xe máy phía trước dẫn đường cho Trí. Sau khi ra khỏi rừng, theo chỉ dẫn của Vũ, Trí lái xe về kho 166 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TPHCM.

Bị cáo Nguyễn Văn Trí

Khi đến nơi, Trí điện thoại cho Trần Hải Sơn mở cửa kho. Tại kho, chưa kịp xuống hàng thì lực lượng liên ngành kiểm tra phát hiện quả tang có 10.408 bao thuốc lá ngoại, hơn 126 ngàn hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng các loại.

Ngoài ra, còn có nhiều bộ máy lạnh, amply, dàn điện tử, máy tính xách tay đã qua sử dụng. Tổng trị giá của xe hàng khoảng 749 triệu đồng.

Do lo sợ bị bắt, khoảng tháng 8, 9/2021, Trí bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hành lệnh truy nã, Trí ra đầu thú.

Đối với Trần Hải Sơn, là người kinh doanh kho bãi, đã cho Huỳnh Văn Hùng, không rõ nhân thân lai lịch, thuê mặt bằng làm kho bãi, chứa các hàng hóa điện tử, điện lạnh.

Bản thân Sơn không biết gì số hàng hóa trên xe ô tô tải bị bắt nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Sơn. Đối với đối tượng tên Vũ, không xác định được thông tin nên chưa có cơ sở xem xét, xử lý trong vụ án này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang