Mang gạch, dao ra "xử" người chạy xe máy vì tiếng nẹt pô

Thứ Sáu, 27/05/2022 17:45  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đang nằm võng trước nhà, Lê Quang Chính (23 tuổi, ngụ Quảng Nam) bực mình vì tiếng nẹt pô xe máy nên cầm viên gạch chạy ra ném về phía thanh niên lái xe đi ngang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Chính (SN 1999, ngụ thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) vào ngày 26-5 để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) bắt tạm giam đối với Lê Quang Chính.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 7-4-2022, Lê Quang Chính đang nằm võng trước nhà mình thì nghe tiếng xe máy nẹt pô chạy ngang qua nên bực tức. Chính liền nhặt một viên gạch 6 lỗ ra đứng ở đường bê tông trước nhà.

Anh ta ném viên gạch về phía người thanh niên điều khiển xe máy chạy ngang qua làm nạn nhân ngã xuống đường, thương tích nặng ở vùng mặt, đầu.

Sau đó, Chính vào nhà lấy một con dao dài khoảng 82cm ra chém một nhát vào lưng nạn nhân. Mẹ của Chính liền ra can ngăn và giật lấy con dao, hô hào mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Công an xã Tam Đàn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra. Nạn nhân là Trương Hoàng Phúc (SN 1997, ngụ thôn Xuân Định, xã Tam Đàn).

Kết quả giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tích của Phúc là 52%. Từ căn cứ này và qua điều tra, đến ngày 9-5-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Quang Chính về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam đối với Chính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang