Vụ 3 cây “quái thú”: Có hồ sơ, nguồn gốc rõ ràng?

Thứ Năm, 05/04/2018 18:34  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 5-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp kết quả bước đầu của việc xác minh hồ sơ đối với 3 cây cổ thụ vận chuyển từ Tây Nguyên, lọt qua các tỉnh, thành để đưa về Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ tại Thừa Thiên – Huế.

Ông Đặng Văn Kiệm - Trưởng phòng Thanh tra - pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết,  ngày 4-4, ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, ngụ xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất trình 3 bộ hồ sơ của 3 cây “quái thú”.

Qua kiểm tra hồ sơ, đơn vị xác định ban đầu hồ sơ 3 cây xanh là cây đa sộp, có nguồn gốc rõ ràng, cây phân tán trên đất nông nghiệp của các hộ gia đình ở tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên để đảm bảo chính xác, khách quan, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk để xác minh nơi có nguồn gốc của 3 cây đa sộp.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, lúc 18 giờ 15 ngày 30-3, Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát 3 xe đầu kéo lưu thông hướng Nam – Bắc chở 3 cây cổ thụ (mỗi cây dài hơn 15m, chu vi 6m, có nhiều nhánh lớn) trên QL1A và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 81,7 triệu đồng. Lực lượng CSGT còn tước bằng lái xe từ 1 - 3 tháng, buộc xe hạ tải, giảm chiều dài cây, trường hợp tiếp tục vận chuyển thì phải có giấy phép lưu hành đặc biệt. 3 cây cổ hiện được tập kết ở bãi đất trống ven đường tránh TP.Huế (thuộc tổ 8, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy).

Các tài xế khai nhận chở cây cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP.Đồng Hới, Quảng Bình). Những cây cổ thụ này được vận chuyển trót lọt qua nhiều địa phương.

Ngày 4-4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ GT-VT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải như báo chí phản ánh; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tải trọng xe; nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-4.

Một số hình ảnh 3 cây gỗ “khủng” được lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản tại Thừa Thiên – Huế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang