Hình ảnh 3 cây “khủng" bị CSGT chặn lại, nằm bên đường

Thứ Hai, 02/04/2018 16:34  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chủ xe chở thuê các cây cổ thụ "khủng" từ Đăk Lăk ra Hà Nội đã bỏ lại 3 cây ở ven đường tránh TP.Huế (P.Phú Bài, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), sau khi bị xử phạt gần 82 triệu đồng.

Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lộc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế), lúc 18 giờ 15 ngày 30-3, phát hiện 3 xe đầu kéo lưu thông trên QL1A hướng Nam – Bắc chở 3 cây cổ thụ to lớn khủng khiếp, quá khổ, quá tải.

Các xe có BS: 73C-028.80 do Nguyễn Ngọc Linh (ngụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển, lỗi vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20 - 50%; xe BS: 73C-021.48 do Trần Sỹ Đồng (ngụ huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển, lỗi quá chiều dài, quá chiều cao; xe BS: 73C-046.05 do Nguyễn Minh Thăng (ngụ huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển với 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20 - 50%.

Mức xử phạt hành chính đối với các xe trên là 81,7 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng. Sau khi xử phạt, lực lượng chức năng buộc xe phải hạ tải, giảm chiều dài cây; trường hợp tiếp tục vận chuyển thì phải có giấy phép lưu hành đặc biệt. Hiện số cây này được chủ xe bỏ lại ở bãi đất trống ven đường tránh TP.Huế. Mỗi cây dài hơn 15m, chu vi khoảng 6m, có nhiều nhánh lớn.

Các tài xế khai nhận chở cây cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP.Đồng Hới, Quảng Bình). Điều đáng nói những cây cổ thụ này được vận chuyển trót lọt qua nhiều địa phương.

Trước đó, ngày 26-3, người dân, báo chí thông tin về việc xe đầu kéo BS: 73C-034.64 chở cây gỗ "khủng" vô tư chạy trên QL1A có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, đi qua nhiều tỉnh, thành nhưng không bị xử lý. Xe được phát hiện tại địa phận huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Hải Sơn – Giám đốc Công ty Hải Sơn thừa nhận là được thuê chở 10 cây đa cổ thụ từ huyện Ea Kar (Đăk Lăk) về Hà Nội cho một nhà chùa với phí vận chuyển 15 triệu đồng mỗi cây.

Hiện lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông ở Quảng Bình và nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, Tây Nguyên đang kiểm tra, rà soát các tổ công tác, trích xuất camera giao thông để có biện pháp xử lý trách nhiệm.

Hình ảnh 3 cây gỗ “khủng” bỏ lại ven đường ở Thừa Thiên Huế:

Bình luận (0)

Lên đầu trang