Quảng Nam: Ra “tối hậu thư” với dự án du lịch tâm linh "treo" 11 năm

Thứ Hai, 19/07/2021 11:22  | Hoàng Quân

|

(CATP) Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, tiến độ của dự án (DA) khu du lịch sinh thái Bằng Am (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc).

Tháng 7-2010, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng DA Khu du lịch sinh thái Bằng Am cho Công ty CP Quảng Cường (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) làm chủ đầu tư, diện tích 315,62ha. Từ đó đến năm 2016, chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục tiếp theo để đầu tư DA.

Dự án khu du lịch sinh thái Bằng Am (DA Bằng Am tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã "treo" 11 năm.

Năm 2017, UBND tỉnh điều chỉnh quy mô DA còn 145ha, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Năm 2018, Sở KH&ĐT cấp chứng nhận đầu tư, DA được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là phân khu văn hóa tâm linh 24,4ha, thực hiện đến tháng 12-2018; giai đoạn 2 là 120,6ha, thực hiện đến tháng 12-2020.

Nhưng đến nay doanh nghiệp này chưa triển khai hạng mục nào, ngoài việc mở con đường bê tông dẫn lên núi nhưng là công trình nằm ngoài DA. Do DA treo quá lâu, UBND huyện Đại Lộc kiến nghị UBND tỉnh xem xét thanh tra, xử lý dứt điểm việc đầu tư DA.

Ngày 26-6-2021, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đoàn khảo sát đỉnh núi Bằng Am và yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành do Sở KH&ĐT chủ trì để thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư DA; tham mưu UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền, không để kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đại Lộc và các Sở, ngành rà soát, đề xuất hướng xử lý, thu hồi hoặc điều chỉnh quy hoạch DA phù hợp với năng lực của nhà đầu tư; chỉ được thực hiện cuối cùng sau khi tất cả các hạng mục khác trong quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết đã phê duyệt được xây dựng đúng tiến độ, đúng quy định và phải báo cáo nội dung hoạt động với UBND tỉnh, được UBND tỉnh cho phép triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND huyện và các Sở, ngành rà soát điều chỉnh quy hoạch khu vực, định hướng thành cụm dịch vụ du lịch cao cấp, tạo điểm nhấn phát triển đô thị du lịch.

Được chấp chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhưng đến nay doanh nghiệp này chưa triển khai hạng mục nào, ngoài việc mở con đường bê tông dẫn lên núi nhưng là công trình nằm ngoài DA.

Chính quyền và các Sở, ngành cũng đang nghiên cứu, quy hoạch bố trí 1 sân golf 18 lỗ tại khu vực đất khô cằn, cây xanh khó phát triển tại núi Bằng Am.

Phạm vi nghiên cứu, quy hoạch phát triển núi Bằng Am gồm khu vực Bằng Sình và hồ Khe Tân. UBND huyện Đại Lộc và các Sở, ngành nghiên cứu, đề xuất đầu tư hệ thống bơm nước từ hồ Khe Tân lên đỉnh núi Bằng Am để cấp nước phục vụ sinh hoạt và phát triển du lịch; đầu tư hệ thống giao thông lên đỉnh núi và nghiên cứu, quy hoạch tuyến cáp treo từ hồ Khe Tân lên đỉnh núi; cấp điện cho đỉnh núi Bằng Am để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng 11-2019, Công ty CP Toàn Cầu TMS (TMS group, trụ sở tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) làm việc với lãnh đại tỉnh Quảng Nam và báo cáo ý tưởng đề xuất chủ trương đầu tư DA khu phức hợp vui chơi giải trí TMS Great World và quần thể du lịch sinh thái tâm linh núi Bằng Am - hồ Khe Tân.

DA trải dài trên địa bàn 8 xã: Đại Hồng, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Tân, Đại Đồng, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Phong, với quy mô hơn 7.300ha. Nếu được cho phép thì giai đoạn đầu sẽ triển khai DA và hoàn thiện các hạng mục tiếp theo trong 10 – 15 năm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đại Lộc và các Sở, ngành nghiên cứu, đề xuất đầu tư hệ thống bơm nước từ hồ Khe Tân lên đỉnh núi Bằng Am để cấp nước phục vụ sinh hoạt và phát triển du lịch; quy hoạch, đầu tư hệ thống giao thông lên đỉnh núi Bằng Am đảm bảo an toàn, đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và nghiên cứu, quy hoạch tuyến cáp treo từ hồ Khe Tân lên đỉnh núi Bằng Am; nghiên cứu, khảo sát phương án cấp điện cho đỉnh núi Bằng Am phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khảo sát đỉnh núi Bằng Am.
Chính quyền và các sở, ngành tỉnh Quảng Nam đang nghiên cứu, quy hoạch bố trí 1 sân golf 18 lỗ tại khu vực đất khô cằn, cây xanh khó phát triển tại núi Bằng Am.

Bình luận (0)

Lên đầu trang