Thành phố sẽ có Trung tâm thương mại ngầm rộng 45.000m2

Thứ Sáu, 06/01/2017 00:13  | Linh Vũ

|

(CAO) Theo thiết kế, một Trung tâm thương mại ngầm có quy mô khoảng 45.000m2 sẽ được xây dựng bên dưới Nhà ga Trung tâm Bến Thành (Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên).

Sáng 5-1, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức cuộc họp đầu năm về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị TP.HCM. Ông Lê Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM báo cáo Chính phủ về dự án xây dựng trung tâm thương mại (TTTM) ngầm Bến Thành, thuộc phạm vi dự án tuyến Đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đó, Dự án khu Trung tâm Thương mại ngầm sẽ nằm tại tầng ngầm B1 của nhà ga Bến Thành và kéo dài 500m đoạn ngầm dọc đường Lê Lợi, hướng về Nhà hát Thành phố. TTTM ngầm có quy mô là 45.000m2 với tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

TP.HCM: Đề xuất 2,82 tỷ USD xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tân Kiên
 

Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đánh giá, Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành là dự án quan trọng, tạo cú hích về kinh tế, thay đổi diện mạo trung tâm thành phố. Dự án sẽ kết nối hoàn chỉnh với tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Liên quan đến dự án, sau khi nhận được thông báo của UBND TP.HCM, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có kết luận đồng ý và giao UBND TP.HCM tiếp tục được nghiên cứu về hình thức đầu tư, kêu gọi đầu tư. Theo ông Quang, hiện có một nhà đầu tư Nhật Bản đồng ý hợp tác nghiên cứu thực hiện dự án này.

Nhà ga Trung tâm Bến Thành là nhà ga chung cho 4 tuyến (tuyến số 1, số 2, số 3a, số 4) và Khu trung tâm thương mại ngầm. Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7km, gồm 17,1km đi trên cao và 2,6km đi ngầm với 14 ga dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào khai thác vào năm 2020. Với tuyến số 2, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương) dài 11,3 km sẽ được triển khai lựa chọn nhà thầu, phát hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, một số tuyến khác cũng sẽ được nghiên cứu, đề xuất thực hiện.

Hiện, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đang nghiên cứu hoàn thiện mô hình chuẩn của một nhà ga metro với bãi dừng, đậu cho xe buýt, taxi, bãi để xe máy cho người dân, có hệ thống cầu đi bộ... để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang