Du khách nườm nượp đến Huế, nhiều cơ sở lưu trú 'cháy' phòng

Chủ Nhật, 06/02/2022 14:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tết Nhâm Dần 2022, ngành du lịch Huế khởi sắc, bội thu khi có khoảng 58.300 lượt khách đến và tham quan (tăng 286% so với năm 2021), trong đó có 800 lượt khách quốc tế; nhiều khách sạn hết phòng…

Ngày 6-2, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông tin về tình hình hoạt động du lịch dịp trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Du lịch đã nhắc nhở các doanh nghiệp (DN) du lịch quán triệt đảm bảo ổn định giá, duy trì chất lượng dịch vụ lưu trú và các dịch vụ du lịch khác phục vụ khách ngoại tỉnh về Huế trong thời gian tổ chức tang lễ cho Hòa thượng Thích Nhất Hạnh (từ ngày 22 đến 29-1-2022).

Xe chở du khách, người dân đến tham quan Đại nội (Kinh thành Huế).

Tại các công viên 2 bờ sông Hương, tuyến đường Lê Huân và đường 23/8, các điểm tham quan thuộc quần thể di tích cố đô Huế, một số điểm vui Xuân của các địa phương khác: cầu ngói Thanh Toàn, Trung tâm Văn hóa Quảng Điền, Trung tâm Văn hóa A Lưới.. có dựng một số tiểu cảnh chủ đề của năm Nhâm Dần, các hoạt động tái hiện lễ hội cung đình, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống hoặc cung đình...

Các điểm tham quan di tích mở cửa phục vụ miễn vé khách du lịch và người dân địa phương trong 3 ngày từ ngày 1 đến 3-2.

Các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thanh tra du lịch thường xuyên phối hợp với các ngành tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, trực đường dây hỗ trợ du khách 24/24 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng, giá cả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực du lịch.

Từ ngày 28-1 đến hết ngày 5-2-2022 (ngày 26 đến ngày Mồng 5 Tết), có khoảng 58.300 lượt khách đến và tham quan các điểm di tích và các điểm du lịch, văn hóa, lịch sử (tăng 286% so với năm 2021), trong đó có 800 lượt khách quốc tế (là các chuyên gia đang làm việc, cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam).

Đông đảo khách ăn cơm tại một quán cơm ở bến xe du lịch Nguyễn Hoàng (TP.Huế).

Tổng lươt khách đến thăm quan di tích trong ngày mồng 1, 2, 3 Tết khoảng hơn 40.000 lượt. Một số điểm du lịch thu hút đông du khách, như: Hoàng Cung (Đại Nội) Huế, lăng các Vua: Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, đền Huyền Trân, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu...

Từ ngày 28-1 đến 5-2, có khoảng 281 chuyến bay đến và đi tại sân bay Phú Bài, có 22.966 khách đến. Một số công ty lữ hành (Vietravel, Saigon Tourist, Hoàng Kỳ Lâm...) tổ chức tour đưa khách từ TPHCM và Đà Nẵng ra Huế.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú từ 28-1 đến 5-2 ước đạt 19.057 lượt (tăng 67,2% so với năm 2021), trong đó khách quốc tế khoảng 800 lượt (tăng 105% so với năm 2021), chưa tính lượng thăm thân, lưu trú tại nhà dân và chưa tính lượng khách tại các địa phương lân cận đi về trong ngày.

Nghi thức lễ Hạ nêu tại Kinh thành Huế.

Số lượng khách đăng ký đặt phòng từ ngày 2 đến ngày 5-2 tại các khách sạn rất đông; nhu cầu của khách đặt phòng và nghỉ dưỡng tại các khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp trong dịp này rất cao: khách sạn nghỉ dưỡng khoáng nóng Alba Thanh Tân 100%, KS Vedana 93,2%; KS Làng Hành Hương 70,5%; Silk Path 60%, Laguna Park Townhouse 58%; các khách sạn nhỏ, homestay trong TP.Huế có công suất bình quân từ 50-70%. Các khách sạn cao sao có công suất sử dụng phòng rất cao, từ 75-100% (Saigon Morin, Mường Thanh, White Lotus, KAWARA Mỹ An, Century, Duy Tân, Scalette…). 

Bình luận (0)

Lên đầu trang