Nội dung Báo CATP ngày 11-4-2017: Từ chối làm cán bộ để đi… buôn ma túy

Thứ Hai, 10/04/2017 20:48  | Ban Biên tập

|

Sau khi học đến lớp 12, Thò Bá Dê (SN 1980, trú bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) được đánh giá là người có học thức nhất bản nên mời ra làm cán bộ thôn. Chê làm lương thấp, Dê thẳng thừng từ chối rồi về lập ra đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An.

* Một mình điều khiển xe máy đi “ăn hàng”, tên cướp có mái tóc hớt cao Nguyễn Hồng Thái (SN 1995, ngụ P1Q11) đã gây sự chú ý đặc biệt cho nhóm “hiệp sĩ đường phố” và các trinh sát đặc nhiệm Công an quận 11. Tuy nhiên, dù có biệt tài lạng lách tốc độ cao trên đường phố, nhưng đến lần thứ hai ra tay giật dọc, đối tượng đã bị tóm gọn. (Bài Lần theo dấu vết tên cướp đầu đinh).

* Nghi ngờ có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy đang hoạt động trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), trinh sát đi sâu tìm hiểu thì phát hiện “đại lý” ma túy do một nghệ sĩ chuyên biểu diễn ở các hội chợ đứng ra tổ chức bán lẻ. Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt giữ kẻ cầm đầu cùng các “chân rết” khi đang giao ma túy cho các con nghiện. (Bài Nghệ sĩ hội chợ kiêm chủ đại lý ma túy).

* Người mắc bệnh ung thư cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ với mong muốn kéo dài sự sống. Thế nhưng hiện nay trên địa bàn TPHCM có nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” đã tiếp cận bệnh nhân quảng cáo có bác sĩ bên Mỹ, Pháp, ý, Bỉ, Cuba qua khám và điều trị. Tin tưởng, nhiều người đã tiền mất tật mang và thậm chí mất luôn cơ hội điều trị. (Bài Những chiêu trò “hút máu” bệnh nhân ung thư).

* Sau khi học đến lớp 12, Thò Bá Dê (SN 1980, trú bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) được đánh giá là người có học thức nhất bản nên mời ra làm cán bộ thôn. Chê làm lương thấp, Dê thẳng thừng từ chối rồi về lập ra đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Từ đây, đối tượng ra sức kiếm tiền bằng cách lao vào con đường phạm pháp. (Bài Từ chối làm cán bộ để đi… buôn ma túy).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Vì sao vàng lậu vẫn qua biên giới?; Tiền Giang: Nông dân đau đầu vì sóc hoang dã phá hoại ca cao; Thấy gì qua “phong trào học thạc sĩ”?; Mỹ: Ráo riết truy lùng kẻ trộm súng và gởi thư chống Trump; Chiêu trò “hồn Trương Ba, da hàng thịt”; Công an quận 1: Xóa sổ băng cướp “bụi đời”; Tài xế taxi bị cướp đâm gần chục nhát dao; Nghề uốn tầm vông bên dòng Bến Xã; TPHCM: Nhóm người đập phá tang hoang 5 phòng trọ; Đắk Lắk: Người dân hoang mang vì nước giếng bốc cháy; Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người; Bắt “yêu râu xanh” dâm ô bé gái 11 tuổi; Điện ảnh Việt Nam nhìn từ giải Cánh Diều: Mừng ít, lo nhiều; Phá xưởng sản xuất mỗi ngày cho ra lò 1.000 viên thuốc lắc; “Giao trứng cho ác”, bé trai 2 tuổi bị đánh chết; Chủ doanh nghiệp vỡ nợ, dân khóc ròng; Xe tải cuốn xe máy vào gầm, hai mẹ con tử vong; Xe tải chở 1,5 tấn nội tạng thối; Bé trai tử vong do rơi xuống công trình không rào chắn …

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang