Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-10-2021

Thứ Hai, 04/10/2021 22:39  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-10-2021.

* “Mấy ngày nay, chúng tôi huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ bà con. Tại các chốt kiểm soát dịch, có các lực lượng công an, quân đội, y tế… hướng dẫn “test” nhanh, phân phát thức ăn, đồ uống cho người dân. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện đều tham gia hỗ trợ bữa ăn cho người dân về từ vùng dịch. Cán bộ địa phương không sợ cực, nhưng lo “vỡ trận” vì kinh phí, cơ sở thiết yếu phục vụ bà con trong thời gian cách ly…”- một cán bộ tỉnh Cà Mau cho biết. (Bài Vụ “biển” người kéo nhau về quê ở miền Tây: Các địa phương lo “vỡ trận”!).

* Lợi dụng các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, 4 đối tượng đột nhập các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà dân, công trường xây dựng ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ra tổng cộng 13 vụ trộm tài sản. Số tài sản này được các đối tượng đưa về một căn nhà hoang cất giấu, chờ đem đi tiêu thụ. Lực lượng công an phải sử dụng 3 xe tải mới chở hết tang vật thu giữ của chúng. (Bài Bắt 4 tên trộm, dùng 3 xe tải để chở tang vật).

* Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Công an thu tang vật hơn 1,3 tỷ đồng trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng. Các đối tượng chủ yếu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ôtô Miền Nam (trụ sở tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) và Giám đốc, cộng tác viên của Hợp tác xã An Khang. Các đối tượng này móc nối với một số chuyên viên của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Phòng Quản lý hạ tầng số 1, Sở Giao thông - Vận tải TPHCM) có thẩm quyền cấp mã QR “luồng xanh” để thực hiện hành vi phạm pháp. (Bài Lợi dụng cấp phép xe “luồng xanh”, nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng).

* Ngày 4-10, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quan điều tra, đối tượng đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến trang web cờ bạc rồi yêu cầu chủ trang web này phải chuyển cho mình nửa tỷ đồng. (Bài Khởi tố, bắt giam lập trình viên Nhâm Hoàng Khang).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: 17 địa phương cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh; Cảnh sát PCCC giải cứu cặp vợ chồng khỏi căn nhà đang cháy; Kết thúc VCK Futsal Word Cup 2021: Bồ Đào Nha lần đầu giành cúp; Sách gây quỹ giúp trẻ mồ côi vì Covid-19; Xử lý vụ đăng tin sai sự thật về một công ty có 10 ca dương tính với Covid-19; Kẻ tội phạm nguy hiểm trốn truy nã sa lưới; Bắt 2 đối tượng buôn người; Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp trong mùa dịch; “Nữ quái” đột nhập tiệm bán đồ thờ cúng, lấy trộm tài sản gần 150 triệu đồng; Nguyên cán bộ thị xã Nghi Sơn lãnh án 30 tháng tù; Bắt kẻ chém tử vong mẹ ruột; Đột nhập tiệm vàng lấy trộm 120 lượng bạc; Triệt phá đường dây làm giả tài liệu, con dấu quy mô lớn; Chuyển đơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương; Ông Kishida trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản: Nhiều thách thức chờ đợi…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang