Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 4-10-2021

Chủ Nhật, 03/10/2021 22:16

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 4-10-2021.

* Ngày 3-10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các sở, ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại thành phố từ ngày 1-10. Sở TT&TT đã phối hợp với Sở Y tế, Cục Tin học hóa Bộ TT&TT khai thác dữ liệu, tích hợp mã QR với các thông tin về tiêm vắc-xin, xét nghiệm, F0 phục hồi trên ứng dụng “Y tế HCM”. Dữ liệu ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được đồng bộ vào ứng dụng “PC-Covid” để người dùng không cần khai báo lại từ đầu. (Bài Người dân TPHCM: Dùng ứng dụng "Y tế HCM" là biết về tiêm vắc-xin, xét nghiệm, F0 khỏi bệnh)

* Ước tính qua 2 đợt biến động dân cư rất lớn đã diễn ra, TPHCM và các tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam “mất” vài trăm ngàn lao động, có thể phải đối diện với khủng hoảng nguồn nhân lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh trong tời gian sắp tới. Đợt biến động dân cư lần thứ 2 khiến chính quyền nhiều địa phương bất ngờ nhất, vì TPHCM và các tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh; các khu công nghiệp, khu chế xuất bắt đầu hoặc đang chuẩn bị các điều kiện để hoạt động trở lại. (Bài Hậu đại dịch Covid-19: Bài toán khó về thị trường lao động)

* Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng, bắt 18 đối tượng liên quan. “Ông trùm” cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ngụ P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Đầu năm 2020, nhóm Thành đưa game bài “Socvip” vào hoạt động, sau đổi tên thành “Sumvip”. Thành mở thêm một game bài mới là “Vuaclup”, hoạt động đồng thời với mô hình trên. Thống kê bước đầu, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. (Bài Đánh sập đường dây cá cược game bài 1.500 tỷ đồng qua mạng).

* Ngày 3-10, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm do Nguyễn Anh Tuấn (tự Tuấn “Tồ”, SN 1989, ngụ xã Hanh Cù, H.Thanh Ba, cùng tỉnh) cầm đầu. Núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, nhóm Tuấn gồm 10 đối tượng, chủ yếu hoạt động đánh bạc, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản; làm, sử dụng giấy tờ giả; đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. (Bài Triệt phá nhóm tội phạm do Tuấn “Tồ” cầm đầu).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn: Sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để chữa cháy, cứu người; “Hạt gạo nghĩa tình” đến với người dân khu vực trung tâm thành phố; Từ ngày 4-10, Công an TPHCM cấp lại căn cước công dân gắn chip; Dòng người kéo nhau về quê ở miền Tây: Các địa phương “cầu cứu” Chính phủ; Chuyện đầu tuần: Vài suy nghĩ nhân kỷ luật tướng (tác giả: Trần Thế Tuyển); Chương trình thiện nguyện “Nhịp thở quê hương”: Chung tay hỗ trợ hệ thống y tế; Không nên chia sẻ mã QR thẻ Covid-19 lên mạng xã hội; Cứu sống bệnh nhân nhiễm Covid-19 có bệnh hiếm gặp; Thể thao: Suarez đẩy Barca chìm sâu vào khủng hoảng; Khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 với series Bản lĩnh Việt Nam; Nghệ An: Nhiều cán bộ xã bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác; Lâm Đồng: Kiểm điểm nhiều cán bộ cấp sai “sổ đỏ” trên Đồi lộng gió; Bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi 730%/năm; “Nữ quái” lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng sa lưới; Chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng từ thủ đoạn chuyển tiền từ thiện; 70 người di cư mất tích khi vượt Địa Trung Hải tới châu Âu

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang