Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-04-2021

Thứ Năm, 08/04/2021 23:08  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-04-2021.

* Chỉ trong vài tháng gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức nẹt pô, biểu diễn, đua xe trái phép trên nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, miền Tây…, khiến người dân không khỏi bất an. Ngày 6-4, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để giải quyết tình tụ tập, đua xe trái phép trên các tuyến giao thông diễn ra công khai trong thời gian gần đây. Khẩn trương điều tra, giải quyết các vụ việc mới xảy ra, áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp với Viện KSND, TAND nhanh chóng đưa các đối tượng đua xe trái phép ra truy tố, xét xử. (Bài Làm cách nào để ngăn chặn “quái xế” lộng hành?).

* Như Báo Công an TPHCM thông tin trên số trước, đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn Hà Nội hoạt động cực kỳ tinh vi, vừa bị Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội triệt phá. Đến ngày 7-4-2021, đã có 7 đối tượng bị bắt. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Hương (tự Hương “mẩu”, SN 1985, ngụ P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên; có 1 tiền án về tội ma túy) là đối tượng cầm đầu. Hương “mẩu” thường xuyên có mặt tại “kho” ở số 96 Đức Giang và số 4, ngách 11/18, ngõ 52 Gia Quất (P.Thượng Thanh). Đây là 2 tòa nhà 4 tầng kiên cố, được lắp đặt hệ thống camera giám sát rất chặt chẽ. Tại mỗi “kho” đều có két sắt cài mật mã để cất giấu ma túy. Để tránh bị phát hiện, Hương “mẩu” còn thường xuyên phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi khuôn mặt. (Bài Viết tiếp vụ Đập tan đường dây buôn hơn 58 ký ma túy liên tỉnh: Bí mật về Hương “mẩu” và kẻ mang biệt danh “Mèo”).

* Mùa khô cũng là thời điểm một số hộ dân lén lút đưa phương tiện vào bán đất mặt ruộng lúa. Các cơ quan chức năng đã khuyến cáo, nhưng một số người vì lợi ích trước mắt đã quên đi tác hại lâu dài. Khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang, một số người than thở: do kinh tế khó khăn đành bán đất để… mưu sinh! (Bài Miền Tây: Tình trạng khai thác đất mặt trái phép gia tăng).

* Ngày 8-4, ông Lê Minh Tân (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM) cho biết, đơn vị đã có công văn gửi Giám đốc Công an TPHCM, đề nghị chỉ đạo và phối hợp xử lý vụ bảo vệ dân phố Trần Quốc Hùng đánh 2 thiếu niên N.P.H.T và N.D.T.A (cùng SN 2007, ngụ Q10) ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố xảy ra mới đây. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khẩn trương thụ lý điều tra, làm rõ những người liên quan đến vụ việc để sớm khởi tố theo quy định của pháp luật. (Bài Đề nghị khởi tố bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: “Đại biểu đã mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường”; UBND TP.Thủ Đức: Tổ chức ký kết phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh; Nghệ sĩ mong về nước hoạt động nghệ thuật: Môi trường ổn định, sôi động tại quê nhà; Phim “Kiều” trở lại rạp sau thời gian tạm hoãn vì Covid-19; “Đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm hầu tòa; Vụ xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật: Tạm đình chỉ hoạt động nữ tiếp viên; Biến tướng của các cuộc gọi lừa đảo; Bắt nhóm thanh niên lạng lách, quay video đưa lên mạng xã hội; Đoàn xe tải vô tư đỗ trên vỉa hè!; Xuất hiện nhiều đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép; Bắt giam 6 cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm; Bắt 2 cán bộ vì gây thiệt hại hàng tỷ đồng; Ăn nấm lạ, 5 người nhập viện; Giải cứu cháu bé 3 tuổi bị chú ruột kề dao vào cổ khống chế; Lãnh án 18 năm tù vì sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả; Trò lừa đảo “xe cháy”; Bắt đối tượng lừa “chạy án”; Nghệ An: Đầu tư dự án quy mô lớn trên đất lâm nghiệp khi chưa được cấp phép; Đại sứ Hà Kim Ngọc điện đàm với Hạ nghị sĩ Ami Bera: Đề nghị phía Hoa Kỳ bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt Nam; Hy vọng về thỏa hiệp trong đàm phán hạt nhân Iran…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang