Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 11-03-2021

Thứ Tư, 10/03/2021 22:11  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 11-03-2021

* Sáng 10-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM công bố kế hoạch triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế…, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Cao điểm xử lý gồm 2 đợt: Đợt 1 bắt đầu từ ngày 1-3 đến hết 14-3, đợt 2 từ ngày 15-3 đến hết 14-6-2021. (Bài Lực lượng CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý xe cũ nát, xe tự chế).

* Tháng 11-2020, chị Trần Thị N.M (SN 1983, ngụ Q11) kết bạn qua mạng xã hội với Scott Jason (tự xưng là bác sĩ đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại Iraq). Jason tỏ tình và bảo chị nhận là vợ mình, gửi thư đến Liên Hợp Quốc xin cho chồng nghỉ việc để đến Việt Nam sống cùng nhau. Jason hướng dẫn chị kết bạn, gửi thư đến “đại diện văn phòng Liên Hiệp Quốc” (tài khoản “United Nation”) qua ứng dụng Zalo. Họ yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân và đóng phí 13.905 USD (tương đương 450 triệu đồng), nếu không đóng sẽ chuyển thông tin cho tổ chức FPI để điều tra, bắt giữ chị. Theo hướng dẫn của “United Nation”, nạn nhân chuyển trước 100 triệu đồng đến một tài khoản mở tại Việt Nam. Sau đó, bị dọa dẫm liên tục, nạn nhân mới biết đã sập bẫy lừa nên đến CAQ1 trình báo. (Bài Cảnh giác: Giả danh bác sĩ làm việc cho Liên Hợp Quốc để lừa đảo).

* Công an tỉnh Sơn La cho biết, thời gian gần đây, một số trùm ma túy tại “thủ phủ ma túy Tây Bắc” có biểu hiện bán xe, đất và cả vũ khí để sống qua ngày, do không kiếm được lợi nhuận từ “hàng trắng”. Nguyên nhân vì từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh này triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh heroin, 35.059 viên ma túy tổng hợp; 21 khẩu súng, 333 viên đạn…; ngăn chặn, làm giảm lượng ma túy từ bên ngoài vào Việt Nam và chặn đứng hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang từ bên kia biên giới vào. (Bài Tại “thủ phủ ma túy Tây Bắc”: Trùm ma túy đang bán nhà đất, vũ khí để… sống qua ngày!).

* Chiều 10-3, đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Trần Trí Mãnh (SN 1980, ngụ P.Châu Phú, TP.Châu Đốc, cùng tỉnh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Công ty của Mãnh không sản xuất nhiên liệu, nhưng lại cung cấp số lượng lớn dầu nhớt cho gần 50 đại lý tại địa phương và các tỉnh lân cận. Điều khá bất ngờ là trước khi xộ khám, tài khoản của Mãnh chuyển cho một đối tượng lạ gần cả chục tỷ đồng. Qua điều tra xác định, Mãnh liên hệ với Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Huê, TP.Đà Nẵng), nhờ… “luân chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác giùm” để gã dễ làm ăn. Mãnh chuyển 10 tỷ đồng cho một đồng bọn của Cảnh. Cuối cùng băng lừa đảo của Cảnh không thực hiện như cam kết. (Bài Từ vụ hàng gian ở An Giang: Lộ ra đường dây lừa đảo chấn động).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: Cần 265 tỷ đồng để hoàn tất chuyển đổi phương tiện thu gom rác; Tăng cường kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn; Sức lan tỏa về mô hình tự quản an ninh trật tự; “Hội An show - Tri ân” sắp diễn ra; Hoa hậu Khánh Vân cùng NSND Bạch Tuyết hóa thân thành Thái hậu Dương Vân Nga; 57 người nhập cảnh trái phép đi trên xe khách có kết quả âm tính Covid-19 lần 1; Ổ ma túy trong khu dân cư; Thanh niên “ngáo đá” lái ôtô gây náo loạn đường phố; Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy; Khởi tố 11 đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu; Xử phạt “đại gia chân đất” xúc phạm công an; Bắn nhầm người khi đi săn; Ba tên trộm từ miền Nam ra Đà Nẵng gây án; Vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm: Đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm của đại diện Công ty Nguyễn Kim; Khởi tố 3 đối tượng buôn lậu lô hàng hơn 14 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa; Thủ đoạn “hack” Facebook lừa bán hàng để chiếm đoạt tiền tỷ; Bị khởi tố vì tàng trữ nhiều trang sức bằng ngà voi; Nước Mỹ một năm sau “ngày bất thường nhất”; Tình hình Myanmar: Hội đồng Bảo an vẫn chưa nhất trí về tuyên bố chung…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang