Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 10-03-2021

Thứ Ba, 09/03/2021 22:36  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 10-03-2021.

* Ngày 9-3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai về đề xuất xử lý vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn TPHCM, do ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBNDTP) chủ trì. Trước nạn tiếng ồn đang ngày càng gây búc xúc cho người dân, TPHCM sẽ mở một đợt cao điểm tập trung xử lý nạn ô nhiễm tiếng ồn từ nay đến cuối năm. Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, tiếng ồn từ loa kéo và karaoke là báo động nhất. Tuy nhiên, tình trạng xử phạt người gây tiếng ồn trong khu dân cư vẫn còn rất ít. (Bài TPHCM: Mở đợt cao điểm giải quyết nạn tiếng ồn).

* Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1986, giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB, trụ sở tại số 63 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thông báo khẩn tìm các nạn nhân. (Bài Bắt giám đốc Công ty Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB).

* Chiều 9-3, thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và Đồng Nai, liên quan đến con gái của ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận đơn tố giác của ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (ngụ Q.Tân Phú), ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Q.Phú Nhuận), tố giác bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cùng ngụ Q.Bình Thạnh, đều là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ Q6) và một số các nhân thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai. (Bài Khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến con gái ông Trần Quí Thanh).

* Đến chiều tối 9-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám xét hơn 10 địa điểm tại tỉnh Bình Dương và TPHCM của doanh nghiệp Vân Trúc, vì có liên quan đến đường dây tổ chức buôn lậu, làm giả xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Qua đấu tranh mở rộng Chuyên án 920G, Công an Đồng Nai phát hiện Lê Thanh Tú (SN 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (SN 1968, ngụ P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM; là giám đốc và quản lý điều hành của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vân Trúc) đã có hành vi mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ. (Bài Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ doanh nghiệp Vân Trúc điều hành bán xăng giả, xăng lậu).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Việt Nam sẽ có thêm 5,6 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 vào tháng 4-2021; Hai chiến sĩ công an bị thương khi khống chế đối tượng tâm thần; Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách Việt Nam; Phim Việt đầu năm: Khởi sắc vượt đại dịch; Khen thưởng nhân viên chạy bộ 2km giải cứu xe cứu thương; Mảnh đời bất hạnh: Mẹ già chăm cả nhà bệnh tật; Long Thành - Đồng Nai: “Màn kịch” bất thành của phó chủ tịch xã Long An; Cảnh báo: Cần dẹp nạn “cò” đất gây nhiễu loạn thông tin; Ngăn chặn nạn đua xe trái phép ở miền Tây; Phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép; Truy bắt nghi phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện; Vụ mắc bệnh khi ăn “tết chuồng trâu”: Chưa phát hiện truyền nhiễm hay lây lan; Lãnh 10 năm tù vì trộm tiền tỷ của bạn chung nhà; Thuê phòng karaoke mở “tiệc ma túy” và đánh bạc; Hồ sơ vụ án: Lá đơn tố cáo “phản chủ” - Kỳ cuối: Lật mặt “siêu lừa”; Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; Tạm giữ 2 học sinh dùng dao tấn công công an; Chồng sát hại vợ và con gái trong phòng trọ; Thêm 2 người bị phạt vì đăng tin “một vợ có thể lấy nhiều chồng”; 10 năm sau sự cố hạt nhân ở Fukushima: Nhật Bản đánh giá lại thảm hoạt hạt nhân “nhân tạo”…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang