Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-10-2021

Thứ Năm, 14/10/2021 22:21

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-10-2021.

* Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương, liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. Nghị quyết nêu rõ, thời gian tới, đại dịch Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính phủ yêu cầu các địa phương không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của Trung ương, gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp. (Bài Các địa phương bỏ ngay quy định trái với Trung ương).

* Nhằm hướng tới mục tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho toàn bộ người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2021, ngày 14-10, Công an TP.Hà Nội thông tin, từ ngày 1 đến hết ngày 31-10-2021 sẽ tiếp tục triển khai các tổ lưu động thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên toàn thành phố. Tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú, làm việc tại Hà Nội và công dân đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp CMND 12 số hoặc CCCD mẫu cũ, nhưng chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử, có thể đến trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã làm thủ tục. Công an cơ sở sẽ tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ 7 giờ đến 22 giờ). (Bài Hà Nội: Mở đợt cấp căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên).

* Thời gian qua, Công an quận 3 không chỉ làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chung tay chăm lo an sinh xã hội cho người dân mà còn tập trung tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Công an quận còn phối hợp với một số đơn vị khác bắt nhiều đối tượng đang có lệnh truy nã. Trong đó, có Huỳnh Ngọc Giang (SN 197, quê Kiên Giang; bỏ trốn từ năm 2020), vừa bị bắt tại xã Bình An (H.Châu Thành, Kiên Giang) về tội đánh bạc; Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (SN 2003, ngụ P.Đa Kao, Q1; bỏ trốn từ năm 2020) về tội cướp giật tài sản; Võ Ngọc Nam (SN 1988, ngụ Q8; bỏ trốn từ năm 2020) về tội trộm cắp tài sản… (Bài Công an quận 3: Bắt nhiều đối tượng truy nã trong mùa dịch).

* Ngày 14-10, Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố Trần Văn Hổ (SN 1989), Trần Thị Hoan (SN 1990), Hồ Thế Anh (SN 2002), Trần Dương Công (SN 1984, cùng ngụ xã Ngọc Sơn, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này lập kênh cá nhân trên Youtube rồi đăng nhiều video rao bán kết quả số lô đề. Rất nhiều người nhẹ dạ đã nhắn tin mua số, bị các đối tượng yêu cầu chuyển vào tài khoản của chúng mở tại ngân hàng từ 1 - 5 triệu đồng. Từ tháng 9-2021 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng. (Bài Lập kênh cá nhân trên Youtube, giăng bẫy lừa bán số lô đề).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh rủi ro đảo nợ; Tháng 2-2022: Khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành; Những “lá chắn thép” giữ bình yên sông nước; Trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho con các liệt sĩ phòng, chống ma túy; Thể thao: Tham vọng vươn toàn cầu của Newcastle; Quận 7: Một ngày 2 vụ cháy, 5 ôtô, 1 xe máy bị thiêu rụi; Thị xã Phước Long, Bình Phước: Khốn khổ vì con đường bị “vướng”; Bắt kẻ chủ mưu vụ trồng trái phép 2.600 cây cần sa; Con nghiện chém cán bộ công an trọng thương; Truy bắt nghi can giết người, cướp xe ôm; Bắt kẻ xưng “công an chìm” lừa chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng; Lãnh án vì sát hại bạn nhậu; Cây bật gốc đè 2 mẹ con thương vong; Thuê người giả làm chồng để lừa đảo tiền tỷ; Đại sứ Việt Nam tại Hungary và Slovakia: Tiếp nhận vắc-xin và vật tư y tế phòng Covid-19; Mỹ, Israel: Cảnh báo xem xét “kế hoạch B” đối với Iran; Cháy chung cư cao tầng ở Đài Loan, ít nhất 46 người chết

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang