Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 07-10-2021

Thứ Tư, 06/10/2021 22:15  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 07-10-2021.

* Đến nay, 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã đón ít nhất 260.000 dân trở về quê, gây quá tải hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương, khi đa số đều thực hiện cách ly tập trung. Trong khi đó, Bộ Y tế cho phép người đã tiêm vắc-xin được cách ly tại nhà. Cách thức này về cơ bản giống như “hộ chiếu vắc-xin” dành cho lái xe đường dài (thẻ xanh Covid-19 và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ). Với yêu cầu này, người dân TPHCM cũng có thể về quê đón con em mình quay trở lại thành phố, cộng thêm các thủ tục khác, yêu cầu xét nghiệm âm tính Covid-10 đối với người được đón là có thể đảm bảo an toàn. (Bài Người dân về quê, đã tiêm vắc-xin được cách ly tại nhà).

* Ngày 6-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, đang xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Theo đó, Bộ Công an đã bổ sung các tiện ích gồm: Xác thực thông tin tiêm chủng, xác thực giấy đi đường cho shipper, tích hợp thông tin công dân nhận trợ cấp chính sách theo Nghị quyết 68, tích hợp thông tin đăng ký xe theo chức năng quản lý của Bộ Công an, tích hợp thông tin lái xe “luồng xanh”… (Bài Bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử).

* Dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên TPHCM phải thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, trên tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”. Lợi dụng thời gian người dân ít ra ngoài, thiếu thông tin, thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao liền gia tăng hoạt động. Ghi nhận 10 tháng đầu năm nay, trên địa bàn TPHCM xảy ra 286 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 30 vụ so với cùng kỳ năm trước), với 308 đối tượng bị lập hồ sơ xử lý. (Bài Tội phạm lừa đảo qua mạng gia tăng hoạt động).

* Ngày 6-10, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang vừa đồng loạt ký tên gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch phục hồi sản xuất theo từng giai đoạn trong tình hình mới. Theo đó, tỉnh Tiền Giang đã hạ mức độ giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh, số lượng công nhân tại các doanh nghiệp đã tiêm vắc-xin mũi 1 đạt từ 25-50%. Các doanh nghiệp khẳng định, phương án sản xuất “3 tại chỗ” được Tiền Giang lấy làm trọng tâm đã được chứng minh là không phù hợp, nhất là đối với doanh nghiệp có đông công nhân lao động. (Bài Cộng đồng doanh nghiệp đề nghị tìm lối ra cho phục hồi sản xuất).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Công an bắc Tây nguyên tiếp sức cho người dân vùng dịch về quê; Chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện - mã QR từ ngày 10-10; Nghệ sĩ TPHCM: Đồng hành chương trình "Mỗi người dân là một chiến sĩ"; Bán kết Nations League: Tuyển Bỉ - Pháp (1 giờ 45 ngày 8-10): Cuộc thư hùng đỉnh cao; Tình nguyện viên chống dịch bắt tên trộm xe máy; Thượng úy công an bị kẻ “ngáo đá” đâm nguy kịch; Hàng chục cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng vì liên quan đến 2 vụ án lớn ở TPHCM; “Nữ quái” gây ra 2 vụ trộm tài sản tại cơ quan nhà nước; Vụ tấn công tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19: Khởi tố cặp vợ chồng cùng con gái; Nhóm trộm tài sản của công trình dự án khu tái định cư; Điều tra, làm rõ thông tin "Hoàng Tử Gió" tự tử do nợ nần; Cảnh giác: Chiếc iPhone 13 Pro Max giá 34 triệu đồng; Truy tố 17 bị can liên quan đến Tổng công ty VEAM; EU chia rẽ về chiến lược phòng thủ chung…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang