Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 9-10-2021

Thứ Sáu, 08/10/2021 22:32

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 9-10-2021.

* Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa chỉ đạo về phương án triển khai xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân trên địa bàn thành phố. Đây là quyết định rất kịp thời, nhân văn cho thời kỳ “hậu đại dịch Covid-19”. Theo đó, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND H.Bình Chánh cung cấp thông tin quy hoạch, kiến trúc khu đất tái định cư 15 héc-ta tại xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân. (Bài TPHCM sẽ xây dựng nhà ở cho công nhân).

* Trong khi hầu hết người dân đều nghiêm túc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 thì một số đối tượng lại tổ chức đánh bạc. Để đối phó với cơ quan chức năng, chúng sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn. Từ hình thức ăn thua đến cách thức tổ chức đều được lên kế hoạch cẩn thận. Thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ cuối tháng 4-2021, lúc đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát đến nay, đã có hàng trăm đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Bài Miền Tây: Cờ bạc biến tướng trong mùa dịch Covid-19).

* Ngày 8-10, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) vừa khởi tố Nguyễn Thanh Phong (SN 1974), Trương Thị Diễm Ngân (vợ Phong, SN 1980, cùng ngụ TT.Tân Châu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Lê Thị Hồng Mơ (SN 1959) và Huỳnh Thị Thu Châu (SN 1976, cùng ngụ H.Tân Châu), cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý. Ngày 7-10, Công an H.Tân Châu bắt quả tang Châu đang thu tiền của người vay. Khám xét nơi ở của Mơ và vợ chồng Phong - Ngân, công an thu giữ hơn 61 triệu đồng, 4 sổ hộ khẩu, 6 quyển sổ ghi tên người vay cùng nhiều giấy mượn tiền, hợp đồng cầm cố tài sản, hộ chiếu… (Bài Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi).

* Chiều 8-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an H.Hương Sơn triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ nổ trước nhà nghỉ Đức Hùng (xã Sơn Phú, H.Hương Sơn). Khoảng 22 giờ 45 ngày 7-10, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn trước nhà nghỉ Đức Hùng. Tại hiện trường, có nhiều mảnh kim loại găm vào ôtô, tường nhà dân và nhiều dao, kiếm. Qua điều tra, công an xác định vào thời gian xảy ra vụ nổ, có 2 nhóm đối tượng mâu thuẫn với nhau qua mạng xã hội nên thách thức, hẹn đến trước nhà nghỉ Đức Hùng để giải quyết. Một đối tượng đã ném vật nghi lựu đạn, gây ra tiếng nổ lớn. (Bài Triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ nổ lớn).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Còn mãi hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ tuyến đầu; Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ: Bão số 7 khả năng gây mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 3; Ra chợ lúc sáng sớm, 5 tiểu thương bị lũ cuốn trôi; CSGT TPHCM giải quyết đăng ký xe vào cả thứ bảy và chủ nhật; Chuyện hàng tuần: Tín hiệu vui; Trên từng góc phố: Con hẻm mang tên “chợ” ẩm thực thế giới; Chung kết Nations League 2021: Ngang tài, cân sức; Đội tuyển Việt Nam sau trận thua Trung Quốc (2-3): Đừng chỉ trích Thanh Bình…; Miền Tây: Bắt giữ, truy tố nhiều đối tượng chống phá, xuyên tạc; Lâm Đồng: “Siêu” dự án nghỉ dưỡng Đại Ninh làm mất 257 héc-ta rừng; Xử lý một số cán bộ biến chất; Bắt nguyên kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước; Hỗn chiến vì mâu thuẫn về giá thông tắc bể phốt; Bắt 3 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản; Nhóm nam nữ thác loạn với ma túy trong căn hộ cao cấp; Mạo danh chủ doanh nghiệp lừa bán 10 ôtô, máy móc cũ; Vụ “ngáo đá” đại náo chợ Thương mại: Vết trượt dài của người con; Giải Nobel Hòa Bình: Vinh danh cách nhà báo Philippines và Nga

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang