Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 14-10-2021

Thứ Tư, 13/10/2021 22:03

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 14-10-2021.

* Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ngành về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ đang lên kế hoạch, lộ trình triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em, trước hết sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Bộ Y tế sẽ ban hành Hướng dẫn tiêm vắc-xin cho nhóm trẻ em này; phấn đấu trong quý IV/2021, sẽ tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho 95% trên tổng số 8,1 triệu trẻ em từ 12-17 tuổi trong cả nước. (Bài Dự kiến cuối tháng 10, tiêm vắc-xin cho học sinh trong độ tuổi từ 12-17).

* Do ảnh hưởng mạnh của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn TPHCM, các đơn vị công an cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, mà tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi nới lỏng, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục công tác cấp căn cước công dân gắn chip để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Công an giao phó. (Bài Công an TPHCM: Đẩy nhanh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu và căn cước công dân gắn chip).

* Ngày 13-10, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) vừa tiếp nhận nhiều tin báo của người dân, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền bằng các ứng dụng hỗ trợ tài chính, như: Mirae Asset, Easy Ledger. Thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng là “đánh” vào tâm lý muốn được vay số tiền lớn, thủ tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền để tiêu dùng. (Bài Miền Tây: Nhiều người sập bẫy các ứng dụng lừa đảo).

* Ngày 13-10, Công an TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đã bắt Trần Văn Tâm (SN 1980, ngụ xã Bình Dương, H.Vĩnh Tường, cùng tỉnh). Hôm trước, Công an TP.Phúc Yên nhận tin báo của chị N.T.C (giáo viên của Trường Tiểu học Phúc Thắng, TP.Phúc Yên), khoảng 14 giờ cùng ngày, chị bị một đối tượng nam mặc váy cải trang, dùng dao kề cổ khống chế, cướp một nhẫn vàng tây tại nhà vệ sinh trong trường. Đến khoảng 18 giờ, các trinh sát bắt được Tâm. Đối tượng khai từng thi công lắp đặt công trình điện, nước tại các trường học nên quen thuộc giờ giấc ra vào trường. Do thiếu tiền tiêu xài, gã nảy ý định đi cướp tài sản của giáo viên... (Bài Bắt đối tượng cướp tài sản trong trường học).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chính phủ đồng ý cho lưu thông nội tỉnh, liên tỉnh; Từ ngày 16-10: TPHCM và Tây Ninh liên kết mở tour du lịch khép kín địa đạo Củ Chi - núi Bà Đen; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 theo hình thức trực tiếp kết hợp truyền tải trực tuyến: Nhiều phim “bom tấn” tranh giải Bông sen Vàng; TPHCM: 100 nghệ sĩ được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT; Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Lộ dần những ứng viên giành vé đi Qatar; Chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm 2021: Trao sinh kế cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Thế giới: Việt Nam cần mở rộng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp; Đang đi giao ma túy thì gặp… công an; Bắt nhanh kẻ đánh người, cướp đồng hồ; Nữ nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; 25 năm tù cho kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác; Giả danh “đại tá an ninh” để lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Đối tượng đâm thương vong 3 người hàng xóm khai gì?; Xử phạt thành viên nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc" rêu rao trị bệnh Covid-19 bằng "nước thánh thiên"; Công an quận 1: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Chích cùng loại vắc-xin ngừa Covid-19: Vì sao dịch ở một số quốc gia lại bùng phát mạnh hơn?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang