Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 16-10-2021

Thứ Sáu, 15/10/2021 22:03  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 16-10-2021.

* Từ đầu tháng 10-2021, khi TPHCM từng bước mở cửa, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 đợt thứ 4, nhiều nơi xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Khoảng 23 giờ 58 ngày 14-10, người dân giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nổ lớn phát ra trên đường Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Lúc này, đám cháy tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Sơn Cao Phát, có nhiều sơn và dung môi đã bùng phát dữ đội. Sau hơn 1 giờ gồng mình chiến đấu với “giặc lửa”, lực lượng PCCC Công an TPHCM và Công an hai quận Bình Tân, Tân Phú mới khống chế được đám cháy. (Bài Nhiều vụ hỏa hoạn trong ngày “bình thường mới”).

* Ngày 15-10, Công an Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề là Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) và các đồng phạm. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm: hơn 170 triệu đồng, 12 ĐTDĐ, 5 laptop… Cơ quan điều tra tiến hành sao kê hơn 900 trang tài liệu từ thiết bị di động của các đối tượng. Qua đó, thể hiện chỉ trong tuần gần nhất, số tiền đánh đề là hơn 3 tỷ đồng, bình quân từ 400 - 700 triệu đồng mỗi ngày. (Bài Triệt phá ổ đề hơn 100 tỷ đồng của các “quý bà”).

* Theo báo cáo của Công an nhiều tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong thời gian giãn cách xã hội, tình hình trộm cắp tài sản có chiều hướng tăng. Các đối tượng không nghề nghiệp ổn định, rủ nhau đi trộm để có tiền tiêu xài, gặp gì lấy nấy, khiến người dân bất an. Trong số này, có không ít kẻ nghiện ma túy. Nắm được tình hình trên, Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, bắt được nhiều tên trộm. (Bài Miền Tây: Những tên trộm “ăn hàng” giữa mùa dịch Covid-19).

* Tại TPHCM, có 68 chợ truyền thống mở cửa hoạt động trở lại, trong đó có nhiều chợ có quy mô lớn, như: Bến Thành (Q1), Bình Tây (Q6), An Đông (Q5)... Sắp tới, hàng chục chợ truyền thống khác cũng quay lại hoạt động bình thường. Nhiều chợ dân sinh cũng nhộn nhịp không kém. Các siêu thị, chuỗi cửa hàng, chợ online đua nhau giảm giá để thu hút khách hàng, dẫn đến việc nhiều mặt hàng, nhất là thực phẩm thiết yếu đã giảm giá. Tuy nhiên, dù hàng hóa dồi dào, nhưng sức mua của người dân chưa nhiều. (Bài TPHCM: Chợ truyền thống mở cửa, giá rẻ, sức mua vẫn yếu).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kéo giảm tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gặp mặt, động viên gần 400 cán bộ tăng cường về xã biên giới, trọng điểm; TPHCM: Mỗi ngày cấp mã QR khoảng 3.000 - 5.000 phương tiện; Trên từng góc phố: Pho sử “sống” Sài Gòn - TPHCM; Chuyện hàng tuần: Bẫy lừa trên mạng; Vòng 8 - Giải Ngoại hạng Anh: MU và Leicester (21 giờ ngày 16-10): Cả hai đều muốn thắng; Tái diễn vở kịch nói đầu tiên của Việt Nam; Cháu bé tử vong nghi do nổ điện thoại khi đang học trực tuyến; Sau va chạm giao thông, bỏ trốn vào rừng 4 ngày; Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp xét xử kẻ xâm hại rồi giết chết bé gái 5 tuổi; Sòng tài xỉu của nhiều con bạc đang trong thời gian chấp hành án; Ngăn chặn 2 nhóm côn đồ chém nhau; Bắt 9 đối tượng làm giả giấy xét nghiệm Covid-19; “Yêu râu xanh” lãnh án 18 năm tù; Bán con ruột sang Trung Quốc để lấy tiền chữa bệnh; Nổ súng chặn bắt 4 tàu hút cát lậu; Du lịch thời “sống chung với Covid-19”: Ai có thể bay tới những quốc gia nào?

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang