Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 18-05-2022

Thứ Ba, 17/05/2022 22:32  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 18-05-2022

* Trong khi giá thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và phân bón tăng đến chóng mặt, nông dân lại thêm nỗi lo về chất lượng sản phẩm. Thực tế, không ít thuốc BVTV, phân bón nhập lậu, kém chất lượng được bày bán tràn lan. Theo nhận định của cán bộ ngành nông nghiệp, thuốc BVTV nhập lậu rất nguy hiểm do chữ viết toàn tiếng nước ngoài, nông dân không nắm được thời hạn sử dụng. Do đó, phần lớn thuốc BVTV hết hạn sử dụng mà bà con vẫn xài. Chưa kể một số mặt hàng chứa nhiều hoạt chất bị cấm ở Việt Nam, rất nguy hại cho cây trồng và sức khỏe người tiêu dùng. (Bài Miền Tây: Nông dân điêu đứng vì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón giả).

* Ngày 17-5, Công an TP.Thủ Đức cho biết, đã phá chuyên án cướp giật tài sản, bắt nhiều đối tượng. Nhóm này gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP.Thủ Đức và các khu vực lân cận. Đáng nói, tất cả thành viên trong nhóm đều còn nhỏ tuổi, có sở thích chung là cướp giật ĐTDĐ các dòng từ iPhone 10 trở lên. (Bài Nhóm cướp giật “nhí” mê điện thoại iPhone xịn).

* Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám điều trị bệnh năm 2020 và đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở này. Theo đó, năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thực hiện 11 gói (gồm 35 gói thầu) mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện, với tổng giá trị hợp đồng là gần 74 tỷ đồng. Đơn vị đã thanh toán hơn 68 tỷ đồng, chưa thanh toán hơn 5,5 tỷ đồng. (Bài Viết tiếp bài “Miền Tây: Hàng loạt lãnh đạo ngành y tế “nhúng chàm” của Công ty Việt Á: Tiếp tục phát hiện sai phạm tại Vĩnh Long).

* Ngày 17-5-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, cùng tỉnh) và 3 bị can khác về các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thông qua việc bói toán, Hoa nắm thông tin có nhiều người lấn chiếm đất của nhà nước, bị UBND tỉnh có quyết định cưỡng chế, thu hồi đất và người dân muốn được đền bù. Hoa nảy sinh ý định làm giả “sổ đỏ”, nói dối là do cơ quan chức năng cấp, rồi thu của các nạn nhân từ 20-100 triệu đồng/trường hợp. (Bài Nữ thầy bói cầm đầu đường dây làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022; Văn hóa: Phong cách nhạc kịch vào MV - Xu hướng mới tiếp cận thế hệ trẻ; Khởi động cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022; Thể thao: Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Myanmar (19 giờ ngày 18-5): Cẩn trọng để giữ ngôi hậu; Vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn - Thảo Nguyên lập kỳ tích; Bị ong chích, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu; Khởi tố vụ án vi phạm về đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên quan vụ buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả: Thuốc của VN Pharma chỉ giả về xuất xứ?; Điều tra vụ án mạng nơi rừng núi; Phạt cửa hàng bán điện thoại di động không rõ nguồn gốc; Kẻ bỏ trốn hơn 3 tháng đã ra đầu thú; Khởi tố 2 đối tượng từ Đắk Lắk sang Gia Lai trộm gỗ; Cảnh giác: Sập bẫy khách “sộp”; Tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi 365%/năm; Chém bạn vì đòi nợ bất thành; Khởi tố 4 đối tượng tấn công một cán bộ công an; Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu ngũ cốc: Châu Á nỗ lực tìm nguồn cung lúa mì mới…

Kính mời bạn đọc đón xem.

Bình luận (0)

Lên đầu trang