Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 21-01-2022

Thứ Sáu, 21/01/2022 00:23  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 21-01-2022.

* Sau khi hack tài khoản viber của một nữ sinh Việt Nam ở nước ngoài, ba đối tượng nhắn cho mẹ của nạn nhân ở P.Phú Thượng (TP.Huế) nhờ bà đặt vé máy bay để về quê ăn Tết đồng thời cung cấp số điện thoại của đại lý để người phụ nữ này liên hệ. Tin lời, người mẹ thực hiện theo và chuyển 243 triệu đồng vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau khi liên lạc được với con gái, biết mình bị lừa, người mẹ đã trình báo sự việc để cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ (Bài Hack viber rồi giả nhân viên sân bay để lừa mẹ của Việt kiều).

* Công trình thủy lợi Suối Đá (ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp điều tiết nước, phục vụ hoạt động nông nghiệp. Nhưng đến nay, sau khi thi công ì ạch hết năm này qua năm khác, dù công trình đã chậm tiến độ nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục xin... gia hạn! (Bài Công trình cấp bách chậm tiến độ 2 năm vẫn tiếp tục xin… gia hạn!).

* Lợi dụng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nhiều sơ hở trong quá trình tổ chức tiêm vắc-xin, nhiều cá nhân cấu kết lập những hội, nhóm kín trên mạng xã hội, lôi kéo tiêm ngừa trái phép để trục lợi. Tiến hành điều tra, trinh sát xác định. Nhóm Facebook "Hội những người tiêm vắc-xin Covid-19" có hơn 6.000 thành viên. Nhiều trường hợp đã liên lạc, kết nối qua mạng hoặc trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá tiêm vắc-xin (từ 2-4 triệu đồng/liều) với chủ trang Facebook "Kim Zunf" là Lê Thị Kim Dung. Theo quy ước, đối tượng này yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để lập danh sách tiêm và đặt tiền cọc; tiêm xong phải chuyển khoản thanh toán đủ, cho đến khi hành vi vi phạm này bị phát hiện (Bài Đề nghị truy tố 2 bị can tổ chức tiêm vắc-xin trái phép để trục lợi).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Thảm cảnh hai trẻ mồ côi cha vừa bị cháy nhà; Các doanh nghiệp đã chú trọng hơn vào kênh trực tuyến; Điều tra hai nhóm thanh niên dùng súng hỗn chiến; Công an trục xuất 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; Bắt đối tượng bị Cảnh sát vương quốc Anh truy nã; Bắt khẩn cấp kẻ dùng đinh nhục hình vào đầu bé gái 3 tuổi; Phát hiện hơn 200kg nội tạng bị phân hủy không rõ nguồn gốc; Tiền Giang: Bắt, vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú; Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị đề nghị phạt từ 5-6 năm tù; Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu vàng và USD từ Campuchia về; 10 nam nữ thác loạn trong nhà nghỉ; Khởi tố, bắt giữ “mai tặc”; Bắt ba thanh niên giữ người để đòi nợ; Sát hại cấp trên vì bị phê bình; Đột kích sòng bạc do quý bà điều hành; Một phụ nữ bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương lúc nửa đêm; Giả danh công an để cướp tài sản; Quảng Ngãi: Bắt kẻ giả danh CSGT lừa đảo liên tỉnh; Bắt ba đối tượng buôn bán hơn 100kg pháo qua mạng; Sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng; Chuột hamster mắc Covid-19, Hồng Kông (Trung Quốc) tiêu hủy hơn 2.000 con; Triều Tiên cảnh báo khả năng nối lại thử hạt nhân...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang