Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-1-2022

Thứ Sáu, 14/01/2022 22:43  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-1-2022.

* Chỉ trong vòng 40 phút, đối tượng đột nhập hai hộ vắng nhà, vơ vét 2 laptop và nhiều nữ trang mang đi tiêu thụ hoặc cấn nợ. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Gò Vấp khẩn trương điều tra, truy xét, nhanh chóng bắt được cả kẻ trộm cùng nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Bài Bắt đối tượng thực hiện hai vụ đột nhập trộm vàng, laptop trong vòng 40 phút).

* Thời gian qua, khi dịch Covid diễn biến ngày càng phức tạp thì tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao lại có chiều hướng gia tăng. Theo các chuyên gia an ninh mạng, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet, các đối tượng có thể tham gia trò đỏ đen mọi lúc, mọi nơi dưới hình thức ghi số lô, số đề, cá độ... qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội. Từ đó, hàng loạt vụ đánh bạc với thủ đoạn tinh vi kèm số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng lần lượt bị lực lượng chức năng triệt phá (Bài Giải mã loạt vụ bắt bạc hàng chục ngàn tỷ đồng - Kỳ 1: Thủ đoạn chưa từng có).

* Do nắm được tâm lý mê tín dị đoan của nhiều người, đối tượng thường khoe có khả năng nhìn thấu được “phần âm” của mọi người. Để tăng phần thuyết phục, thị còn “nổ” đọc được vận hạn cho một số trường hợp và giới thiệu họ đến gặp những “thầy” có uy tín nhờ lập đàn, làm lễ cúng giải hạn. Tin lời, nhiều người tìm đến gặp để nhờ “xem” thì thị đưa ra những thông tin thất thiệt rồi yêu cầu chuyển tiền mua lễ, thuê thầy cúng. Biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số nạn nhân đã báo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra (Bài Tự nhận là “siêu nhân” để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cảnh báo tình trạng tự chế pháo nổ theo công thức trên mạng; Thiết lập sàn giao dịch tiền ảo rồi đánh sập, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng; Bị đâm chết vì “ghen ngược”; Người khơi nguồn hạnh phúc; Bắt nhóm tiêu thụ xe gian; Mang súng đi bán thì gặp ... công an; Sống phè phỡn nhờ cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng; Nhập lậu hơn 6,6 tấn ngà voi, vảy tê tê từ Nigeria về cảng Tiên Sa; Vượt biên trốn truy nã nhưng vẫn không thoát; Sát hại vợ vì bị chê... chậm chạp; Đòi nợ kiểu côn đồ; Điều tra làm rõ một số dấu hiệu phạm tội ở “Thiền am bên bờ vũ trụ”; Tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng trộm cáp viễn thông; Một trinh sát truy nã có tâm với nghề; Phúc thẩm vụ sai phạm gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng tại Đông Á Bank: Bác toàn bộ kháng cáo xin giảm án và trách nhiệm bồi thường dân sự; Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới: Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang