Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 23-05-2022

Chủ Nhật, 22/05/2022 23:12  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an ra ngày 23-05-2022.

* Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Trương Hồng Phước (SN 2004), Nguyễn Tuấn A. (SN 2006, cùng ngụ P18Q4), Ngô Phan Tùng (SN 2002, ngụ P14Q4), Quách Văn Tú (SN 2001, ngụ Q4) về hành vi giết người. Khuya 9-5-2022, người dân sống ở một hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ (Q4) thấy nhóm thanh niên đi xe máy nói chuyện với một nhóm thanh niên khác. Ít phút sau, hai nhóm dùng hung khí xông vào hỗn chiến. Sau đó, nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường. Có một nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ, nằm bất động. Người dân vội đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo công an. (Bài Bắt giữ nhóm giết người vì va quẹt giao thông).

* Sau đại dịch Covid-19, ngành hàng không có thể xem là phục hồi rất nhanh, hành khách tấp nập trên các chuyến bay nội địa. Cạnh đó, từ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, giá vé máy bay có lúc còn tăng “kịch trần”. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của Vietnam Airlines mới đây cho thấy những con số lỗ “khổng lồ”, khiến dư luận đặt câu hỏi: “Ngành hàng không lý giải thế nào để đẩy nhanh phục hồi?”. (Bài Vietnam Airlines lỗ lũy kế 24.500 tỷ đồng).

* Thời gian qua, xuất hiện nhiều loại dịch vụ vay tiền qua các ứng dụng di động (app), với lời quảng cáo “giải ngân nhanh trong 5 phút, không cần thẩm định hồ sơ...”. Các app giả mạo từ hình ảnh, logo, địa chỉ, giấy đăng ký kinh doanh đến mẫu hợp đồng tín dụng và các thông tin của những công ty, tổ chức tín dụng hợp pháp (được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Bài Cẩn trọng với app cho vay “giải ngân nhanh trong 5 phút”).

* Ngày 22-5-2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM cho biết, đã phối hợp với Công an TP.Thủ làm việc, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.L (SN 1970, ngụ P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tại trụ sở công an, bà P.T.L khai là “fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng”, mục đích đăng các clip lên ứng dụng TikTok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với bà Hằng, đồng thời thu hút nhiều người quan tâm, bấm “like” kênh TikTok của mình để nhận được phần thưởng từ TikTok. (Bài Công an TPHCM: Xử phạt người hâm mộ bà Nguyễn Phương Hằng vì thông tin sai sự thật).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri được gửi tới nghị trường; TPHCM: Người dân các xã, thị trấn, huyện vui mừng khi được đăng ký cấp biển số xe theo Thông tư 15; Thể thao: U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games; Đề cử 4 gương mặt xuất sắc nhất của SEA Games 31; Thí sinh là F0 vẫn được dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Kiến nghị sửa đổi quy định dưới luật về tách thửa; Bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng dùng barie chặn bắt cướp; Bắt giam cặp vợ chồng sản xuất nước Lavie giả; Khởi tố nhóm côn đồ chém người trong quán nhậu; “Hack” tài khoản Facebook để chiếm đoạt 500 triệu đồng; Đồng Nai: Khởi tố vụ án vi phạm môi trường tại Công ty Điện Quang; Phá ổ ma túy trong nhà nghỉ; Năm bị can chém người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ; Trộm chó còn bắn công an khi bị truy đuổi; Sòng bạc có gần chục phụ nữ tham gia; Tóm gọn 2 đối tượng giả danh công an; Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam; Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học 22-5: Xây dựng tương lai chung cho mọi sự sống…

Bình luận (0)

Lên đầu trang