Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 24-05-2022

Thứ Hai, 23/05/2022 23:17  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 24-05-2022.

* Chơi bài trên mạng bị thua hơn 20 triệu đồng, lo sợ gia đình phát hiện sẽ la mắng, gã trai trẻ nghĩ ngay đến phương án cướp tài sản để trả nợ. Mang theo dụng cụ mua sẵn, đối tượng tìm đến một tiệm vàng, đập bể tủ kính, cướp 2 vòng vàng rồi tẩu thoát. Bằng nghiệp vụ điều tra sắc bén, chỉ 3 giờ sau, đối tượng đã sa lưới lực lượng Công an TPHCM, với đủ tang chứng, vật chứng. (Bài Công an TPHCM: Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng sau 3 giờ gây án).

* Ngày 23-5, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) cho biết, sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, đã bắt giữ băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Thủ Đức và các quận, huyện khác ở TPHCM. Ngoài các đối tượng trộm cắp, cơ quan điều tra còn bắt một số đối tượng tiêu thụ hàng gian. Đối tượng đầu tiên bị bắt quả tang trộm xe máy là Nguyễn Mạnh Quân (SN 1991, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q12). Qua đấu tranh, Quân khai trước đây quen gã tên T. (không rõ lai lịch). Ngày 12-4-2022, Quân gặp T. bàn bạc cùng đi trộm xe máy của người dân để bán chia nhau tiêu xài… (Bài TP.Thủ Đức: Băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm xe máy sa lưới).

* Theo đánh giá của các nhà thầu, cát san lấp hiện đang rất đắt đỏ. Nhiều nhà thầu khá vất vả để mua cát với giá cao. Trước tình trạng cung vượt cầu, một số đối tượng chớp thời cơ, thuê người khai thác cát lậu hoặc tận dụng phương tiện hút trộm cát trên sông. Đặc biệt, hai tuyến sông Tiền và sông Hậu đang là “điểm nóng” về khai thác cát trái phép. Mới đây, qua kiểm tra, nhiều phương tiện bị bắt quả tang đang vô tư bơm, hút cát trái phép. Nếu không có biện pháp mạnh đủ sức răn đe thì 2 con sông này sẽ bị sạt lở nghiêm trọng trong thời gian tới, do lượng lớn cát lòng sông bị “móc ruột”. (Bài Cảnh báo: Sông Tiền và sông Hậu… “kêu cứu”).

* Trưa 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cần Giuộc (Long An) cho biết, đã khởi tố, bắt giam 5 bị can, gồm: Vũ Quang Đ. (SN 2006, ngụ P14Q6), Nguyễn Tấn K. (SN 2006), Trần Quang D. (SN 2005), Lê Ngọc Phương A. (SN 2006, cùng ngụ Q.Bình Tân, TPHCM), Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004, ngụ xã Long Thượng, H.Cần Giuộc) về hành vi cướp tài sản. Riêng Lê Tấn Q.V (chưa đủ 14 tuổi, ngụ P2Q5, TPHCM) được cho gia đình bảo lãnh, chờ xử lý sau. (Bài Tạm giam 5 thiếu niên cướp tài sản ở vùng nông thôn).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Đại biểu Quốc hội bám sát chương trình hành động, giữ đúng lời hứa với cử tri; Khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai; Thể thao: HLV Park chia tay U23 Việt Nam với niềm vui trọn vẹn; Man City đăng quang giải Ngoại hạng Anh trong kịch tính; Bạc Liêu: Chuyển hồ sơ 3 gói thầu liên quan Công ty Việt Á sang cơ quan điều tra; Truy tìm tổng giám đốc lừa đảo; Xét xử phúc thẩm vụ giám đốc doanh nghiệp kêu oan, tự tử tại tòa; Xô xát sau cuộc nhậu, một người tử vong; Năm đối tượng từ Long An đến Bến Tre cướp giật dây chuyền; Nghi án mẹ sát hại con rồi tự sát ở huyện Hóc Môn; Công an quận Tân Phú: Phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy trong khách sạn; An Giang: Bắt thêm một đối tượng tham gia đánh công an; 24 bị cáo lãnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc đá gà; Khởi tố 2 thanh niên nổ súng, chém người ở Hội An; Đi trốn án giết người, lại tiếp tục giết người; Bắt băng đột nhập công ty trộm tài sản; Những khủng hoảng toàn cầu đang bị “lãng quên”; Hơn 10 quốc gia ghi nhận bệnh đậu mùa khỉ: Việt Nam theo dõi sát sao, giám sát chặt…

Bình luận (0)

Lên đầu trang