Nội dung chính Báo Công an TPHCM ra ngày 02-08-2022

Thứ Hai, 01/08/2022 22:37  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 02-08-2022.

* Sáng 01-8, chủ trì Hội nghị về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: mục tiêu phát triển nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn; yêu cầu ngay trong tháng 8 này, phải xây dựng đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn hộ trong giai đoạn từ nay tới năm 2030. (Bài Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng nhà ở xã hội).

* “Không để ai ra về mà chưa được làm thủ tục”- Đó là chia sẻ của Thiếu tá Bùi Hữu Nghĩa (Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Q3, TPHCM). Cũng như Công an các phường, quận, huyện, TP.Thủ Đức trên địa bàn TPHCM, cán bộ, chiến sĩ Công an Q3 chia nhau trực từ sáng đến 10 giờ đêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật, để tiếp nhận, thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân trong đợt 3 cao điểm này. (Bài TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi số Quốc gia - Đề án 06: “Không để ai ra về mà chưa được làm thủ tục”).

* Chiều 01-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức điều tra, truy bắt các đối tượng chém ông Trịnh Văn H. (SN 1971, quê Tiền Giang, ngụ H.Bình Chánh; luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM). Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, ngay trong đêm 31-7 và rạng sáng 01-8, nhiều tổ trinh sát tiến hành rà soát, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Lực lượng Công an trích xuất nhiều camera an ninh ở khu vực, bước đầu đã xác định được nghi can gây án. (Bài Điều tra vụ một luật sư bị chém nguy kịch).

* Ngày 01-8-2022, sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và tạm hoãn phiên tòa để xem xét một số tài liệu, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án tù chung thân đối với Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữ vai trò đồng phạm với “trùm đa cấp” Lê Xuân Giang, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt Nguyễn Thị Thủy cũng bị giữ nguyên án sơ thẩm là 18 năm tù. (Bài “Trùm đa cấp” Lê Xuân Giang bị tuyên y án tù chung thân).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke; Cuộc chạm trán của đại tá công an với kẻ dùng súng AK47 cướp 2 tiệm vàng: 20 phút đấu trí với tên cướp; Văn hóa: Nhiều chương trình đặc sắc tại Festival hoa Đà Lạt 2022; Phạm Đình Thái Ngân, Wren Evans chiến thắng “MTV fan choice 2022”; Thể thao: Đại diện Việt Nam có tên dự Giải điền kinh U20 thế giới 2022; Tuyển U18 nữ Việt Nam quyết vượt qua Myanmar ở bán kết; Cầu xây tiền tỷ “giậm chân tại chỗ” vì cán bộ sai phạm; Vụ kè trăm tỷ ở Đồng Tháp liên tục sạt lở do nhiều sai sót: Tiếp tục chi tiền tỷ đồng để khảo sát?; Vờ nhờ bé trai mua nước rồi chiếm đoạt xe đạp; Đối tượng cướp giật chạy thoát đã sa lưới; Sòng bạc trong tiệm Internet; Vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng như thế nào? (Tiếp theo); Tìm nạn nhân của nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng; Giải cứu hai nạn nhân trong vụ án mua bán người; Đề nghị truy tố nhóm sản xuất, buôn bán nón giả thương hiệu nổi tiếng; Thực khách mâu thuẫn rồi ẩu đả tại quán; Quốc tế: Cuộc đua giành ưu thế chiến đấu cơ tàng hình ở châu Á…

Bình luận (0)

Lên đầu trang