Nội dung chính Báo Công an TPHCM số ra ngày 04-07-2022

Chủ Nhật, 03/07/2022 21:45  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 04-07-2022.

* Theo Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT), hiện có 70 dự án BOT có 21 trạm thu phí (TTP) trên cả nước không hợp lý, nhưng lỗi không phải do nhà đầu tư. Bộ GTVT đề nghị xuất hàng ngàn tỷ đồng để mua lại các TTP không hợp lý. Tuy nhiên, trách nhiệm cán bộ khảo sát, kiểm tra… vị trí đặt các TPP không hợp lý được xử lý ra sao vẫn không được nhắc tới. Về giải pháp xử lý bất cập tai các TTP thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL91 (đoạn qua TP.Cần Thơ), Bộ GTVT đã đề xuất Chính phủ 2 phương án cụ thể. (Bài Khắc phục trạm thu phí BOT không hợp lý: Chưa xem xét trách nhiệm của cán bộ liên quan?).

* Công an TP.Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự những đối tượng đã đặt mua, sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả của 5 ổ nhóm chuyên sản xuất, mua bán GPLX giả trên địa bàn Thủ đô, tỉnh Nam Định và TPHCM. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ, triệu tập làm việc 51 đối tượng liên quan, đã khởi tố 32 bị can về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. (Bài Vụ đường dây chuyên sản xuất, mua bán GPLX giả xuyên Việt: Truy cứu trách nhiệm hình sự cả các đối tượng mua GPLX giả).

* Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc là tấn công tình dục một cô gái người Anh (17 tuổi) ở Tây Ban Nha. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Tây Ban Nha điều tra. Trong khi đó, tại Việt Nam, việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản đang bị xem xét xử lý; cạnh đó là động thái các chương trình truyền hình “cắt sóng” có liên quan đến hình ảnh hai nghệ sĩ này. (Bài Xung quanh vụ hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc tấn công tình dục ở Tây Ban Nha: Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đi nước ngoài khi chưa được cơ quan chủ quản chấp thuận).

* Ngày 03-7, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã khởi tố, bắt giam Võ Minh Thành (SN 1994, ngụ Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 1-2022, theo hướng dẫn của đồng bọn, Thành sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Minh Thắng" đăng bài "Công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh" trên một trang mạng chuyên cho vay tiền online. Bà L.H liên lạc hỏi vay. Thành làm hợp đồng giả cho vay 1 tỷ đồng, chụp hình gửi bà H. rồi yêu cầu bà chuyển tiền đóng phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân. Bà H. nhiều lần chuyển tiền cho hắn, tổng cộng gần 2,5 tỷ đồng. (Bài Lừa chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn cho vay qua mạng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Dự án đường Vành đai 3 TPHCM: Tăng phối hợp, triển khai nhanh; Văn hóa: Nghệ sĩ trở lại phim trường sau đại dịch; Sách thư pháp “Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển” lập kỷ lục thế giới; Thể thao: Giải bóng đá Hội Nhà báo TPHCM - Cúp Thái Sơn Nam 2022: HTV lên ngôi vô địch; Giải Ngoại hạng Anh 2022-2023: Không còn cuộc đua “song mã” về đích; Đồng Tháp: Trúng đấu giá nhưng không được nộp tiền; CSGT kịp thời ngăn chặn nam thanh niên chuẩn bị nhảy cầu tự tử; Trà Vinh: “Bẻ” cong đường vào đất “quan”?”; Xét xử vụ án lừa đảo hơn 37 tỷ đồng; Vụ lừa bán đất “vàng” số 4-6 Hồ Tùng Mậu, quận 1: Cựu chủ tịch Trương Vui lãnh án tù chung thân; Tạm giam đối tượng nhận hơn 100 triệu đồng lừa “chạy án”; Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã; Xóa sới xóc đĩa trong các trang trại vắng vẻ; Truy nã giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ; Triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 48 bánh heroin; Quốc tế: Nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát ở châu Âu…

Bình luận (0)

Lên đầu trang