Ba cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ sông Tranh bị đình chỉ công tác

Thứ Tư, 16/12/2015 15:04  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 16-12, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có buổi họp kiểm điểm trách nhiệm của các lãnh đạo Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam về việc liên quan để xảy ra phá rừng phòng hộ này trong địa phận được giao quản lý.

Theo đó, ông Đoàn Tất Chẩn, giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh 2 bị kiểm điểm trách nhiệm do để xảy các vụ phá rừng.

Một góc khu chặt phá gỗ trong rừng phòng hộ Sông Tranh, huyện Bắc Trà My

Ngoài ra, ông Phan Văn Dư, Phó đội quản lý bảo vệ rừng cơ động và 2 cán bộ là ông Trần Văn Chiến và Trần Đình Nhật, tất cả thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh đã bị tạm đình chỉ công tác.

Riêng ông Dư đề nghị chuyển cho cơ quan công an để mở rộng điều tra về việc có dấu hiệu buông lỏng, cấu kết với lâm tặc để xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh 2.

Bình luận (0)

Lên đầu trang