"Văn minh, hiện đại, nghĩa tình" đã trở thành giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu của TPHCM. Giá trị cao đẹp này được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố (TP) mang tên Bác thể hiện qua hình ảnh cảm động, nhân ái với các điểm nhận hàng cứu trợ hoạt động xuyên đêm, những chuyến hàng chở nặng yêu thương hướng về miền Trung thân yêu, đến với bà con vùng lũ...
Sống nghĩa tình là giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu của TPHCM
Những ngày qua, nhìn người dân TPHCM không ngủ, lao vào các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ Nam Trung bộ mới thấy hết nghĩa tình trọn vẹn, tất cả cùng hướng về người dân vùng lũ đang gánh chịu thiệt hại lớn chưa từng có.
14 điểm tại nhà ga Metro số 1 và nhiều điểm tự phát mọc lên khắp nơi ở TPHCM để nhận hàng cứu trợ, tập kết chờ chuyển ra miền Trung hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Nhiều nhóm tự nguyện có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM, các điểm tập kết hàng cứu trợ sáng đèn xuyên đêm. Người phân loại, người bê hàng, cứ thế hàng đoàn xe tải nối nhau thẳng tiến về các tỉnh đang ngập sâu để kịp hỗ trợ bà con.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang động viên, chia sẻ khó khăn với người dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
Hình ảnh người đàn ông khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số tranh thủ chở vài thùng sữa, mì tôm đến điểm cứu trợ và dù lực lượng tiếp nhận tìm cách từ chối, ông vẫn đưa bàn tay tật nguyền lấy trong túi áo ra 1 triệu đồng năn nỉ gửi đến bà con vùng lũ khiến tất cả những người có mặt đều xúc động.
Cứ thế, nhiều người dân TPHCM âm thầm, lặng lẽ đóng góp mỗi khi thiên tai xảy ra với đồng bào miền Bắc, miền Trung. Trong hoạn nạn, hai tiếng "đồng bào" càng thiêng liêng hơn và đã từ lâu, slogan "Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình" đã khắc sâu trong tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của người dân và lãnh đạo TPHCM. "Văn minh, hiện đại, nghĩa tình" vì thế trở thành giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu của TPHCM. Giá trị cao đẹp này là tài sản vô giá để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP xây dựng TPHCM.
Tất cả thể hiện rất rõ trong các hoạt động cụ thể của TP như xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ đồng bào khi gặp thiên tai, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp (DN) tham gia trách nhiệm xã hội. Nhiều đợt thiên tai vừa qua, khối DN đóng góp rất lớn cho công tác thiện nguyện. Đại dịch Covid-19 năm nào đã chứng minh điều đó, dù nhiều DN "kiệt sức" nhưng trách nhiệm với xã hội, họ vẫn nỗ lực thực hiện.

Tại xã Hồ Tràm (TPHCM) sáng 23/11/2025, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Thuận nấu hơn 400 đòn bánh tét gửi đến người dân vùng lũ
Khi Bí thư Thành ủy có mặt ngay tại "điểm nóng" lũ lụt
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết đã chăm lo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ 190,6 tỷ đồng và số hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỷ. Trong đó, gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại TPHCM 430 triệu đồng; hỗ trợ các tỉnh theo chỉ định của các đơn vị tài trợ là 3,170 tỷ; gửi đến các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai 187 tỷ đồng cùng số hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỷ. Ngay từ sáng sớm, khi cổng còn chưa mở, người dân đã mang hàng xếp trước trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để kịp gửi vào miền Trung thân yêu.
Đó là những giá trị rất lớn, không chỉ về vật chất mà còn mang tính nhân văn, động viên tinh thần sâu sắc.
Ngày 22/11/2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi, động viên, gửi quà đến nhiều người dân đang tránh lũ và các lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời trao 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt. Cũng tại đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã liên hệ trực tiếp với ông Lương Việt Quốc - CEO Công ty CP Real-time Robotics (RtR), người sáng tạo các thiết bị bay không người lái "Made in Vietnam" - sẵn sàng hỗ trợ RtR tổ chức cứu hộ bằng 4 chiếc drone Hera của công ty.
Rất nhiều nhóm thiện nguyện từ TPHCM đã có mặt tại những điểm ngập sâu gần như ngay tức thì, mang xuồng, ca-nô, dụng cụ cứu hộ sẵn sàng lao vào những điểm ngập sâu nhất để cùng bộ đội, công an cứu dân. Trong đó, anh Phan Ngọc Mẫn (46 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) mang cả trạm sạc pin đến cho bà con vùng lũ sạc điện thoại để giữ liên lạc trong mọi tình huống.

Người dân xã Bình Châu (TPHCM) sơ chế nguyên liệu, chế biến món cá cơm rim lạc, cá chỉ vàng gửi đến bà con vùng lũ
Xuất phát từ những năm 1990 với các phong trào lớn như Quỹ vì người nghèo (TPHCM khởi xướng Chương trình Xóa đói giảm nghèo năm 1992), Tấm lòng vàng, Nghĩa tình Trường Sơn, Nghĩa tình biên giới, hải đảo..., hai tiếng "nghĩa tình" dần trở nên quen thuộc trong tâm thức cộng đồng người dân TPHCM và cho đến giờ vẫn được xem là một phần không thể tách rời trong bản sắc TPHCM, hào hiệp, nghĩa tình...
Bản sắc đó càng sáng lên trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19. ATM gạo, siêu thị 0 đồng, bếp ăn tình thương, chuyến xe nghĩa tình, bình trà đá hoặc áo mưa miễn phí... đều là những hình ảnh cho thấy lòng nhân ái và sự gắn kết cộng đồng - nơi con người luôn sống vì nhau của người dân TPHCM.
Và hôm nay, tiếp nối truyền thống ấy, người dân TPHCM tiếp tục hướng về đồng bào mình ở Nam Trung bộ để chia sẻ khó khăn. Nhìn những ánh lửa ấm áp từ các bếp ăn ở TPHCM nấu mỗi ngày khoảng 10.000 - 12.000 suất phục vụ bà con và lực lượng cứu hộ ở Khánh Hòa mới thấy ấm lòng làm sao!
"Thành phố đang tập trung xây dựng môi trường văn hóa đi đôi với giáo dục công dân, xem đây là điều cốt lõi để hình thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Xây dựng môi trường bình đẳng, công bằng, nhân ái để mọi người tự hào là người dân TP" - nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên từng phát biểu.
Sống nghĩa tình đã trở thành bản sắc đáng tự hào của người dân TPHCM đã, đang và sẽ tiếp tục tỏa sáng. Bão lũ rồi sẽ qua, nhưng tinh thần tương thân tương ái mà người dân TPHCM lan tỏa hôm nay sẽ trở thành nguồn động lực gửi đến đồng bào vùng lũ, động viên, hỗ trợ, tiếp sức, giúp họ kiên cường vượt qua những ngày tháng gian khó này.
TPHCM tiếp nhận gần 245 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Tối 24/11/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, Ban Vận động cứu trợ TP đã tiếp nhận gần 245 tỷ đồng cùng số hàng hóa trị giá hơn 136 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, DN và người dân hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ngoài ra còn có 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 1.376 tấn nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 136,2 tỷ đồng và đã kịp thời vận chuyển đến các địa phương: tỉnh Khánh Hòa 691 tấn, Đắk Lắk 220 tấn, Lâm Đồng 265 tấn, Gia Lai 100 tấn.
Người dân TPHCM cũng vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/2 bữa/ngày cho người dân. Bên cạnh đó điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác với lái xe và 300 nhân lực để thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão. Nhiều đoàn y bác sĩ của các bệnh viện lớn ở TPHCM như Thống Nhất, Chợ Rẫy... cũng có mặt ngay trên các địa bàn bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề nhất để hỗ trợ bà con điều trị, phòng, chống dịch bệnh... TPHCM đã cử hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an, 150 tình nguyện viên (TNV) lực lượng Thanh niên xung phong, 200 TNV Thành Đoàn, 300 TNV Vệ sinh môi trường TP trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu.
(Còn tiếp...)