Nhìn lại 37 năm đổi mới:

Bài cuối: Đảng lớn mạnh theo đổi mới

Thứ Sáu, 21/04/2023 16:15

|

(CAO) Trong lịch sử 93 năm của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân lập nên nhiều kỳ tích và ngày càng gắn bó máu thịt với dân, được nhân dân tin tưởng giao trọng trách giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển...

Trong giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ, đảng viên (ĐV) chỉ xuất hiện từ các gia đình có người tham gia kháng chiến. Đảng khi đó có thể tạo ra sự e dè với những gia đình có người phục vụ cho địch. Thế nhưng sau 48 năm đất nước thống nhất và 37 năm đổi mới, số lượng gia đình người Việt có ĐV đã tăng lên gấp nhiều lần. Những gia đình có ông - bà, cha - mẹ, anh - chị... làm việc cho chế độ cũ hoặc theo các đảng phái, tôn giáo khác chính kiến với Đảng cộng sản cũng lần lượt có con - cháu, dâu - rể, sui gia, thân thích là ĐV.

Đến nay, sau 93 năm ra đời và phát triển, Đảng đã như một cổ thụ với bộ rễ vĩ đại lan tỏa, bám chặt vào hầu hết các gia đình, dòng tộc, địa phương. Nhiều gia đình có 3, 4 thế hệ là ĐV, nhiều dòng họ có thể thành lập một Đảng bộ với cả trăm ĐV (như gia tộc của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, có hơn trăm ĐV)... Những bản làng heo hút cũng không thiếu các chi bộ, các ĐV...

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/1-1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội)

Tính đến tháng 4-2023, Việt Nam ước có 100 triệu dân phân bố trong khoảng 27 triệu hộ gia đình sống trong nước, nhưng có hơn 5,3 triệu ĐV. Như vậy cứ 5 gia đình thì có một gia đình ĐV. Đó là chưa kể hàng vạn Việt kiều, du học sinh có thân nhân là ĐV... Với một cấu trúc và hiện trạng đáng mơ ước như vậy, lẽ ra đây là thời kỳ hùng mạnh nhất của Đảng! Thế nhưng, thực tế có nhiều điều rất đáng lo ngại liên quan đến sinh - tử của Đảng nếu không chấn chỉnh, thay đổi kịp thời...

Trong lịch sử hơn trăm năm tính từ năm 1917, khi Lê-nin lập nhà nước Xô Viết công nông đầu tiên đến nay, chưa có một đế quốc, thậm chí là liên minh đế quốc nào có thể tấn công quân sự làm sụp đổ một nước XHCN dù nhỏ nhất, yếu nhất. Chỉ có những người cộng sản làm tan nát chính sự nghiệp của họ. Bài học thấm thía này đã được chứng minh qua sự sụp đổ của Đông Âu - Liên Xô hơn 30 năm trước... Liên Xô diện tích gấp 2,5 lần Châu Âu, lực lượng quân sự hùng mạnh đến mức cả Mỹ, cả NATO liên minh gây sức ép mấy chục năm vẫn chưa thể thắng được. Nhưng chỉ với vài ĐV Đảng Cộng sản Liên Xô giữ cương vị cấp cao như: Gorbachev, Yakolev, Sherardnadze, Primakov... với đường lối cải tổ sai lầm đã phá banh tổ chức Đảng và nhà nước khổng lồ bất khả chiến bại này trong vài tháng.

Đảng Cộng sản Việt Nam từng chiến thắng những lực lượng xâm lược hùng mạnh nhất thời đại, nhưng liệu có đứng vững trước sự “công phá” của một bộ phận ĐV giữ cương vị lãnh đạo ở các ngành, địa phương bị tha hóa, biến chất không? Đây là vấn đề nhức nhối mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trăn trở suốt nhiều năm qua. Với sự phát triển của công nghệ thông tin theo nhịp tăng trưởng của kinh tế đất nước, càng ngày những ĐV sâu mọt càng hiện diện tràn ngập trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, gây bức xúc, căm phẫn trong nhân dân và lực lượng cán bộ, ĐV, cựu chiến binh chân chính...

Hơn 10 năm trước, Vinalines, Vinashin gây thiệt hại cho đất nước hơn trăm nghìn tỷ đồng chưa kịp làm nhân dân nguôi giận thì 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ, vạn tỷ lại tiếp tục gây bão dư luận. Những băng nhóm tội phạm cấp quốc gia đã chui sâu, leo cao trong Đảng nắm quyền rồi tự tung tự tác lập các “sân sau” để cướp tài nguyên, vốn liếng mà cả dân tộc chắt chiu suốt mấy mươi năm đổi mới để chia chác, hưởng thụ. Vụ án AVG với hai bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn phải vào tù vì nhận hối lộ hàng triệu đôla. “Đại án Việt Á” và “Đại án chuyến bay giải cứu” bị phanh phui lộ ra rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, tướng lĩnh và hàng loạt cán bộ lãnh đạo địa phương, ngành sai phạm, chia chác hàng trăm tỷ đồng “tiền bẩn” khi nhân dân cả nước đang đau thương cùng cực vì đại dịch Covid-19. Đây là tội ác đáng ghê tởm không thua gì tội phản quốc, giết người!

“... Chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một người để cứu muôn người... Không phải như một số ý kiến cho rằng: nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, làm “chậm” sự phát triển của đất nước. Đây cũng không phải là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh” như luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch...” (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Sau tham nhũng, phá hoại, lãng phí là tệ nạn “con ông cháu cha”, chạy chức chạy quyền. Ở một số trường hợp đề bạt, người dân và cán bộ ĐV cảm giác như các tập tục phong kiến đang hồi phục ở mức độ tệ hại, đáng khinh và đáng kinh sợ hơn! Hàng loạt vụ bổ nhiệm “thần tốc”, hàng loạt địa phương như: Hải Phòng, Gia Lai, Yên Bái, Hải Dương, Bắc Ninh... đều bị báo chí phát hiện các dây nhợ “cả nhà làm quan”; cha bổ nhiệm con, anh bổ nhiệm em, chồng bổ nhiệm vợ, “sếp” bổ nhiệm “bồ nhí”... Trong lúc đó người có tài, có đức, có ước nguyện đóng góp cho xã hội thì bị gạt ra rìa hoặc bị chèn ép hay “quên lãng”.

Nhiều nơi cán bộ được đề bạt không làm tập thể cơ quan, nhân dân tâm phục khẩu phục vì chỉ có cái “tài” duy nhất là... nịnh bợ, luồn cúi, chạy chọt. Như trường hợp Trịnh Xuân Thanh gây thua lỗ 3.200 tỷ đồng ở các đơn vị thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia mà vẫn được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang và đơn vị be bét do y lãnh đạo vẫn được đề nghị phong anh hùng lao động thời kỳ đổi mới!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì một cuộc họp của Ban Chỉ đạo

Trong lịch sử 93 năm của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân lập nên nhiều kỳ tích và ngày càng gắn bó máu thịt với dân, được nhân dân tin tưởng giao trọng trách giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển... Trong cuộc chiến chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, lạm quyền hiện nay do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Đảng càng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của toàn dân.

Chúng ta lại đang sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vũ bão và có hơn 74 triệu công dân sử dụng internet. Đây chính là lực lượng giám sát hành vi, thái độ của cán bộ ĐV, luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi để cung cấp những hình ảnh sống động cho giới truyền thông và bằng chứng tiêu cực, tham nhũng của các cán bộ ĐV biến chất cho các cơ quan chức năng của Đảng, nhà nước xử lý. Có thể nói, chưa bao giờ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lại bức thiết như hiện nay và cũng chưa bao giờ công tác này nhận được sự đồng tình ủng hộ, hỗ trợ từ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân như bây giờ. Sau những kết luận về ĐV sai phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố, sau những vụ án tham nhũng được khởi tố, sau những phiên tòa xét xử các “quan tham”...

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dân ở mọi miền đất nước, cán bộ ĐV ở tất cả các cơ quan, đơn vị đều nô nức quan tâm, theo dõi và bày tỏ ủng hộ tuyệt đối việc làm trong sạch hàng ngũ của Đảng, bộ máy của Nhà nước. Nhiều lời nói, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng đúng với nguyện vọng của dân nên dễ dàng đi vào lòng dân, trở thành “ngôn ngữ dân gian” rất thú vị, rất phổ biến, như: “chiến dịch đốt lò”; “lò đã nóng củi tươi cũng cháy”; “bị vào lò”; “không để cua cậy càng, cá cậy vây”; “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”... Điều này có tính răn đe rất lớn đối với những cán bộ ĐV kém gương mẫu hoặc suy thoái đạo đức để họ không thể và không dám tiêu cực, tham nhũng.

Đảng sẽ trong sạch, mạnh mẽ thêm khi xác định chống tham nhũng, tiêu cực là “Một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” (NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật - 2023).

Ngày 23-7-2017, tại San Jose - USA, các tổ chức phản động lưu vong đã mở hội nghị, đưa ra “quyết sách”: Tiếp tục hỗ trợ tiền bạc, phương tiện cho các nhóm dân chủ trong nước sử dụng mạng internet tấn công, khoét sâu sự bất mãn, chống đối. Các thông tin về cán bộ ĐV cộng sản tiêu cực, tham nhũng gây bức xúc cho dân được coi như “tử huyệt” của Cộng sản Việt Nam, cần được sử dụng tối đa để thu hút dư luận, tập hợp lực lượng lật đổ cộng sản... Nhận định này từ các lực lượng chống cộng đủ nói lên sự nguy hiểm của “cả bầy sâu” (lời của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) với chế độ. Đó chính là lý do từ sau Đại hội XII đến nay, Đảng phát động cuộc chiến chống tham nhũng quy mô và biện pháp mạnh mẽ chưa từng có với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để lấy lại niềm tin trong Đảng và trong dân. Trong 10 năm qua, đã có 7.390 ĐV bị kỷ luật. Trong 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, khởi tố, có 4 ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 29 ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 50 sĩ quan cấp tướng của lực lượng vũ trang...
Bài 2:
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang