Vì một thành phố hiện đại, nhân ái, nghĩa tình: Ra đi và trở về, trọn vẹn nghĩa tình son sắt

Bài cuối: Hoàn thành tâm nguyện với các hương linh

Thứ Sáu, 03/04/2026 11:18

|

(CATP) Vừa khánh thành Bia tưởng niệm Liệt sĩ BĐSG - GĐ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, tiếp tục đón nhận tin vui đặc biệt: Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 cán bộ chiến sĩ (CBCS) thuộc các đơn vị BĐSG-GĐ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Niềm phấn khởi lan toả toàn CLB dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026...

Nguyện vọng của người còn sống

Phó Chủ nhiệm CLB Nguyễn Quốc Độ cho biết, việc đề nghị truy tặng liệt sĩ đối với 49 CBCS lực lượng Biệt động hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được CLB lên kế hoạch từ năm 2024. Sau thời gian chuẩn bị, ngày 06/6/2025, CLB có văn bản (VB) số 12/CV-VT-BĐ gửi UBND TPHCM.

VB số 12 của CLB nêu rõ: Trong số 61 CBCS lực lượng BĐSG-GĐ hy sinh anh dũng tại 5 mục tiêu trọng điểm (các cơ quan đầu não, chiến lược của chính quyền Sài Gòn cũ) có 12 đồng chí (đ/c) đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công, 49 đ/c chưa được công nhận Liệt sĩ vì chưa đủ điều kiện... Trong nhiều năm qua, Ban thường trực CLB đã cố gắng truy tìm tên thật, quê quán, nơi chôn cất hài cốt của các đ/c, kể cả làm việc với phía cựu chiến binh Mỹ. Tuy nhiên, mọi cố gắng của CLB đều không có kết quả.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho đại diện CLB

VB nhấn mạnh: "BĐSG-GĐ hoạt động trong lòng địch, phải "bí mật, ngăn cắt" là nguyên tắc sống còn. Tất cả CBCS phải đổi quê quán, họ tên thật, dùng bí danh để liên hệ công tác. Cả 49 người hy sinh chỉ biết qua tên bí danh nên không thể bổ sung đầy đủ các thông tin theo quy định. Chúng tôi mong các cơ quan hữu trách vận dụng quy chế đặc thù để xét truy tặng Liệt sĩ cho 49 CBCS này. Đây là nguyện vọng tha thiết của 1.700 cán bộ, hội viên CLB và thân nhân gia đình CBCS đã hy sinh. Hiện nay, anh chị em tuổi đã cao, quỹ thời gian không còn dài; chúng tôi xem đây là trách nhiệm của những người còn sống luôn nhớ ơn trước sự hy sinh của thế hệ đi trước".

Ngày 15/6/2025, CLB tiếp tục có VB số 13/CV-VT-BĐ "báo cáo tóm tắt thành tích", nhấn mạnh: "Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, UBND, Bộ Tư lệnh TP, sự nỗ lực của Sở Nội vụ và các ban ngành, CLB thiết tha kính mong các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban ngành chức năng xem xét, sớm công nhận 49 Liệt sĩ BĐSG-GĐ, xem đây là trường hợp đặc biệt".

Căn cứ quy chế làm việc, ngày 17/6/2023, Văn phòng UBND TP có VB số 9234/VP-VX chuyển VB của CLB đến Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương rà soát, có ý kiến tham mưu đề xuất trình UBND TP trong tháng 6/2025.

Ngày 25/6/2025, Sở Nội vụ có VB gửi Văn phòng UBND TP, nêu rõ: Sở Nội vụ sẽ có buổi làm việc, trao đổi với đại diện CLB và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp thông tin và hồ sơ; sau đó sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Xem xét VB số 12 của CLB và Tờ trình của Sở Nội vụ, UBND TP có VB số 421/UBND-VX gửi Bộ Nội vụ, nội dung: Nhận thấy các thông tin do CLB cung cấp chưa đảm bảo theo Điều 72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ("NĐ số 131") quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tuy nhiên, do lịch sử chiến tranh tàn khốc tại chiến trường miền Nam và hoạt động mang tính đặc thù của BĐSG-GĐ, 49 đ/c cho đến lúc hy sinh chỉ để lại lòng yêu nước và tên bí danh của mình. Để ghi nhận sự hy sinh của 49 trường hợp đặc biệt, UBND TPHCM kính báo cáo và xin ý kiến Bộ Nội vụ hướng tháo gỡ.

Theo đề xuất của Sở Nội vụ, UBND TP đã có VB ngày 27/11/2025 đề xuất Đảng ủy UBNDTP trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành VB đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ trình Đảng ủy Chính phủ xem xét, chỉ đạo công nhận Liệt sĩ cho 49 CBCS theo hướng "những trường hợp đặc biệt".

Ngày 11/12/2025, Văn phòng Thành ủy có VB số 75-TB/VPTU, nêu rõ: ngày 09/12/2025, đ/c Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc về nội dung liên quan hồ sơ, thủ tục công nhận Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của CLB. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng UBND TP báo cáo, đ/c Nguyễn Phước Lộc kết luận 3 nội dung, trong đó nhấn mạnh đến chính sách đối với người có công là chính sách đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền TPHCM. Do vậy, trong quá trình lập hồ sơ, hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận Liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước...

Ban chủ nhiệm CLB bên Bia tưởng niệm các chiến sĩ BĐSG-GĐ đã hy sinh tại các mục tiêu trọng điểm

Trên dưới đồng lòng...

"Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan hữu quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất! Thận trọng xem xét, lãnh đạo từ TP đến Trung ương (Bộ Nội vụ, Chính Phủ) đều thống nhất 49 CBCS hy sinh là những "trường hợp đặc biệt", như đề nghị của CLB" - ông Nguyễn Quốc Độ chia sẻ.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có VB số 131-CV/TU ngày 26/12/2025, do đ/c Phó Bí thư Thường trực Lê Quốc Phong ký, gửi Đảng bộ Bộ Nội vụ, báo cáo quá trình lập hồ sơ, hoàn thiện thủ tục, sau khi CLB có VB đề nghị ngày 06/6/2025.

VB số 131-CV/TU nêu rõ: Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm việc khẩn trương, tận tâm, khách quan... Quá trình lập hồ sơ, hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, các cơ quan, đơn vị đã rất trách nhiệm, chặt chẽ, thận trọng, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; chủ động liên hệ, làm việc với các nhân chứng, các đầu mối thông tin để thu thập, bổ sung căn cứ, hoàn thiện hồ sơ.

Theo quy định tại NĐ số 131 của Chính phủ, hồ sơ 49 CBCS chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề nghị công nhận Liệt sĩ. Để ghi nhận, tri ân sự hy sinh anh dũng của 49 CBCS, những người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cũng là sự thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP nói riêng cũng như cả nước nói chung trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM báo cáo, đề xuất Đảng bộ Bộ Nội vụ trình Đảng ủy Chính phủ xem xét, chỉ đạo công nhận liệt sĩ cho 49 CBCS hy sinh theo hướng "những trường hợp đặc biệt".

Sau khi xem xét, ngày 17/01/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ký VB số 424/TTr-BNV gửi Chính phủ, báo cáo vụ việc, nêu quan điểm và đề xuất. Bộ Nội vụ nhấn mạnh: "Việc xem xét công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với các trường hợp thuộc lực lượng Biệt động mang ý nghĩa tri ân, thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của lực lượng này cho sự nghiệp cách mạng".

Từ đó, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, quyết nghị công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 chiến sĩ biệt động thuộc "trường hợp đặc biệt".

Ngày 30/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP, đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu SG-GĐ theo đề nghị của Bộ Nội vụ (trường hợp đặc biệt khi chưa đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 72 NĐ số 131 của Chính phủ); không áp dụng đối với trường hợp khác.

Cùng ngày 30/01/2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 202/QĐ-TTg, cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu SG-GĐ trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 vào các mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn.

Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 49 liệt sĩ Biệt động Quân khu SG-GĐ được lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức long trọng vào ngày 10/02/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, nhấn mạnh :"Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" không chỉ là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau trong việc gìn giữ, bồi đắp truyền thống yêu nước, bản lĩnh và ý chí kiên cường mà các thế hệ cha anh đã hun đúc bằng chính máu xương của mình, TPHCM luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng và gia đình Liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên; là đạo lý, là tình cảm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội...".

Phó chủ nhiệm CLB Nguyễn Quốc Độ phấn khởi: "Những tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" được trao cho đại diện CLB và thân nhân gia đình Liệt sĩ như một sự ghi nhận thiêng liêng về sự hy sinh trọn vẹn vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây không chỉ là niềm vui vô bờ bến của thân nhân các gia đình Liệt sĩ, mà còn của cả CLB. Những người chiến sĩ Biệt động may mắn đi qua cuộc chiến tranh được sống trong hòa bình, hạnh phúc đã thực hiện được lời hứa với hương linh của những người con ưu tú đã sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Các đ/c đã ra đi và trở về, trọn vẹn nghĩa tình son sắt...".

Bài 2: Cả hệ thống chính trị vào cuộc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang