Bắt chủ đầu nậu tàng trữ gần 1 tạ thịt rừng quý hiếm

Thứ Tư, 23/12/2015 11:30  | Đăng Hoà

|

(CAO) Ngày 23-11, Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức phóng thích nhiều cá thể thú rừng sau khi tịch thu của một đầu nậu tên Kiều Quốc Tài (51 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc).

Theo tường trình của ông Tài, trước đó vài hôm, một người không rõ danh tính gọi điện đến đặt mua số lượng lớn thú rừng và nói là để mở nhà hàng. Sau vài ngày thu gom từ các mối lái trong và ngoài tỉnh được tổng cộng 93kg thú rừng các loại. Khi chưa kịp giao hàng thì Công an kinh tế tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm ập vào nhà bắt giữ. 

Các cá thể thú rừng bị thu giữ. - Ảnh: Đăng Hòa

Tang vật thu giữ gồm: 40kg rắn hổ đất, 11kg rắn ri cá, 3kg chim cuốc, 5,5kg sóc bụng xám, 5,5kg gà rừng, 2,5kg tắc kè, 3 con mèo rừng (9kg), 4 con chồn bạc má (11kg), 10 con rắn lãi (4,5kg), 1 con rùa đất (1kg). Trong số này có 3 con mèo rừng được xếp hạng động vật quý hiếm nhóm 1B.

Khai với cơ quan chức năng, ông Tài cho rằng thu mua từ những người mang đi bán dạo nên không rõ tên họ, địa chỉ.

Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành định giá để xử phạt hành chính.

Một cá thể thú rừng được phóng thích - Ảnh: Đăng Hòa

Bình luận (0)

Lên đầu trang